Chủ tịch Hà Nội: Phải học trồng cây xanh từ Trung Quốc

(PLO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty cây xanh Hà Nội) như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của đơn vị này vào chiều 21-1.

“Hiện giờ chúng ta đang phối hợp ký kết với phía Côn Minh (Nam Ninh, Trung Quốc) về trồng cây xanh. Đây là thành phố có hệ thống cây xanh xếp thứ 2 Trung Quốc, còn gọi là thành phố của mùa xuân vì họ trồng hoa nở cả bốn mùa. Thế giới có gì tốt thì chúng ta phải học, nhất là những kỹ thuật tiên tiến nhất”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội đề nghị phía Công ty cây xanh Hà Nội nên có một bộ phận chuyên tìm hiểu thị trường để cập nhập những giống cây mới, kỹ thuật mới…từ các nước trên thế giới như Trung Quốc, Singapore, Úc… để áp dụng vào Hà Nội. “Thế giới có hiệp hội cây xanh, hiện giờ đã có 158 nước tham gia hiệp hội, họ có trang web riêng, hàng năm thường xuyên tổ chức các triển lãm về giống, kỹ thuật, công nghệ trồng cây mới. Tôi đề nghị mỗi năm phía Công ty phải đi 1 lần để học hỏi kinh nghiệm”, ông Chung nói.

Ông Chung dẫn chứng trường hợp một cán bộ từng là bí thư Thành uỷ TPHCM khi sang Tây Ban Nha, Hà Lan thấy họ lát vỉa hè rất đẹp, đã mang từng viên gạch ở đó về đề nghị phía Sở Xây dựng TPHCM tìm hiểu, học hỏi công nghệ đó để cải tạo lại vỉa hè của thành phố. Từ đó, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Trên cơ sở kiện toàn lại tổ chức, cách quản lý, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới… , công ty cần đặt mục tiêu không chỉ là trồng cây xanh cho thành phố mà phải trở thành một đơn vị cung cấp sản phẩm cho các đô thị khác nữa”.

Hệ thống cây xanh được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh đầu năm 2016 theo kỹ thuật mới do Công ty Cây xanh Hà Nội thực hiện.

Theo báo cáo của Công ty cây xanh Hà Nội, năm 2016, đơn vị này đã trồng mới trên 200.000 cây xanh trên địa bàn, trong đó có gần 20.000 cây xanh đô thị có đường kính lớn; thực hiện trồng cây bổ sung và cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị trên 48 tuyến đường, phố trên địa bàn TP; cắt tỉa, sửa gần 50.000 cây xanh, hiệu quả cao gấp 10-15 lần so với những năm trước nhờ áp dụng cơ giới hoá trong việc cắt tỉa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.