'Không thể trồng cây theo ý thích của anh ba, anh bảy'

(PLO)- Cây xanh đang bị xâm hại vì vướng mặt tiền, quan niệm phong thủy và ý thích trồng loại cây của anh ba, anh bảy....

"Tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu, quản lý bất cập và ý muốn chủ quan của một số người... đang làm cho cây xanh TP đang bị xâm hại, dễ tổn thương, đổ gãy...".

Đó là những búc xúc được các diễn giả nêu ra tại Hội thảo "An toàn cây xanh đô thị trên địa bàn TP.HCM" do Sở GTVT và Trường ĐH Nông Lâm tổ chức sáng nay (29-11).

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng phòng Quản lý công viên cây xanh (Sở GTVT), hiện TP có hơn 122.650 cây xanh đường phố. Trong đó có khoảng 6.000 cây loại 3 có tuổi đời từ trên 15-20 năm. Đây là loại cây dễ bị tổn thương, đổ gãy khi mưa, gió, lốc.

Đây cũng là loại cây mà thời gian trồng trước đây rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng đường phố, không gian kiến trúc, quy mô dân cư, hạ tầng...

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh của đô thị thời gian qua, nhà cao tầng mọc lên chen lấn, che lấp cả không gian sinh tồn của cây xanh, công trình hạ tầng ngầm ngày càng nhiều, kiên cố và hiện đại đã lấy đi đất, mạch nước nuôi dưỡng cây...

'Không thể trồng cây theo ý thích của anh ba, anh bảy' ảnh 1
Tuyến metro số 1 đi ngầm trên đường Lê Lợi đã buộc phải đốn hạ, bứng dưỡng một số cây xanh lâu năm

'Không thể trồng cây theo ý thích của anh ba, anh bảy' ảnh 2
75 cây xanh ở công viên 23 Tháng 9 buộc phải đốn bỏ hoặc bứng dưỡng để làm nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1

Cũng theo ông Dũng, tình trạng chủ động xâm hại đến đời sống cây xanh của con người (do cây vướng mặt tiền nhà, quan niệm phong thủy không hợp với cây bên nhà...) và sự thiếu ý thức của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình ngầm (điện, nước, chiếu sáng, cáp...) đã làm cho cây xanh ngày càng mất an toàn hơn. 

Theo ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT, qua biểu đồ cho thấy số cây gãy nhánh, ngã đổ từ năm 2013 đến 2016 đều tăng.

"Chỉ riêng năm 2016 đã có 579 cây bị gãy nhánh, 216 cây bị đổ làm chết hai người và bị thương chín người. Lãnh đạo Sở rất hồi hộp khi TP có mưa to, gió lớn và thực sự đau lòng khi nghe, thấy cây bị gãy nhánh, ngã đổ gây tử vong, bị thương nhiều người đi đường...." - ông Lâm nói.

'Không thể trồng cây theo ý thích của anh ba, anh bảy' ảnh 3
Ông Trần Quang Lâm: "Lãnh đạo Sở GTVT hồi hộp khi mưa gió và đau lòng khi nghe, thấy cây ngã đổ, có người chết và bị thương"

Theo ông Dũng, một trong bảy giải pháp dài hạn cho cây xanh được an toàn là TP cần ban hành quy định về xây dựng hạ tầng không xâm hại, ảnh hưởng đến cây xanh và có chế tài mạnh.

Cạnh đó, cần xác định giới hạn tuổi của từng loại cây để thay thế phù hợp. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên cây xanh đường phố để phát hiện, đốn bỏ kịp thời những cây mục ruỗng từ gốc....

'Không thể trồng cây theo ý thích của anh ba, anh bảy' ảnh 4
Những cây mục ruỗng từ gốc cần sớm đốn bọ để tránh gãy đổ, gây tai nạn cho người đi đường

Ý kiến nhiều nhà khoa học cho rằng trồng cây xanh trong đô thị là một khoa học nên cần tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy phạm.

"Không thể vì ý thích của một vài anh ba, anh bảy mà đem loại cây cảnh trồng trước nhà để chắn gió ra trồng trên đường phố. Như thế vừa hại cây vừa hại người" - một nhà khoa học nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.