Hà Nội sẽ nạo vét Hồ Gươm trong 69 ngày

(PLO)- Kế hoạch nạo vét bùn, cải tạo nước Hồ Gươm vừa được đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội đưa ra tại hội thảo cải tạo môi trường nước Hồ Gươm diễn ra chiều nay (15-2).
 

Theo đó, đơn vị này dự kiến nạo vét toàn bộ 57.400 m3 bùn cặn ở Hồ Gươm và xử lý nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C… trong vòng 69 ngày.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết nước Hồ Gươm hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng, toàn bộ đáy hồ bị đọng một lớp bùn đáy, có nơi dày tới hơn 1 m. Do môi trường nước hồ ô nhiễm, mật độ động vật trong hồ thấp và có xu hướng giảm dần...

Nước trong Hồ Gươm có màu xanh lục, mật độ tảo lớn. Chất lượng nước hồ ngày càng suy giảm, độ pH luôn ở mức cao (9,05-9,46). Cặn lơ lửng trong hồ cao hơn tiêu chuẩn cho phép ở cả năm vị trí quan trắc.

Ngoài ra, hồ đang trong tình trạng bị ô nhiễm hữu cơ với BOD, COD gấp gần hai lần so với quy chuẩn cho phép. Chính vì vậy, Hà Nội đang xây dựng kế hoạch nạo vét toàn bộ lớp bùn dưới đáy và xử lý nước Hồ Gươm trong thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, đánh giá: “Với mức độ ô nhiễm nước Hồ Gươm hiện nay thì việc cải tạo môi trường hồ là cần thiết vì hồ đã mất khả năng tự làm sạch. Đặc biệt là thực vật phù du có hướng tăng dần ảnh hưởng nhiều đến nhiều thực vật trong hồ, mật độ động vật đáy hồ thấp và có xu hướng giảm. Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng trong Hồ Gươm luôn bị dư thừa, hiện tượng tảo nở hoa dẫn đến nước thiếu ôxy nghiêm trọng”.

Thời gian qua Công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước ở Hồ Gươm tại góc hồ gần đường Hàng Khay.

Theo đó, ông Hùng cho hay để khắc phục thực trạng trên, Hà Nội dự kiến trong thời gian tới sẽ nạo vét toàn bộ bùn ở Hồ Gươm, xử lý nước bằng chế phẩm Redoxy-3C và bổ cập thường xuyên nước vào trong hồ. Trước khi thực hiện, Công ty Thoát nước Hà Nội lấy ý kiến các chuyên gia, nhân dân để báo cáo cụ thể UBND TP Hà Nội phương án thực hiện.

Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến nạo vét tổng thể, thanh thải bùn, phế thải tồn đọng dưới đáy hồ, xử lý nước bằng chế phẩm Redoxy-3C. Mục tiêu đặt ra nhằm cải thiện môi trường nước, bảo tồn hệ thủy sinh, trở thành một khu vực cảnh quan môi trường đẹp của thủ đô.

Cụ thể, tổng khối lượng nạo vét là 57.400 m3, diện tích khu vực nạo vét bùn hơn 97.455 m2. Phạm vi nạo vét phải đảm bảo cách mép chân kè các công trình trên là 7 m. Công ty thoát nước cũng đề xuất phương án duy trì mực nước thường xuyên khoảng 2 m nhằm bảo đảm độ lắng đọng nước.

Việc thi công nạo vét sẽ được thực hiện tám giờ/ngày, bắt đầu từ 21 giờ 30 và kết thúc 5 giờ 30 sáng. Trong quá trình thi công bảo đảm an toàn lao động, hạn chế tiếng ồn, dọn dẹp vệ sinh trước khi kết thúc ngày làm việc.

Khu vực đổ vật liệu nạo vét và phế thải là bãi C - Yên Sở, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, diện tích bãi thải 14,1 ha. Bãi đổ thải cách Hồ Gươm 13 km.

Tổng thời gian thi công nạo vét và vận chuyển là 69 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng, giấy phép xây dựng), chưa bao gồm thời gian chuẩn bị máy móc và thời gian kiểm tra nghiệm thu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.