Dân quanh Hồ Gươm kiến nghị chỉ mở phố đi bộ buổi tối

(PLO)- Đó là kiến nghị của nhiều hộ kinh doanh buôn bán quanh Hồ Gươm được UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tập hợp trong báo cáo mới đây về kết quả thực hiện thí điểm phố đi bộ quanh Hồ Gươm.
 

“Một số người dân sinh sống, hộ kinh doanh và buôn bán tại tuyến phố đi bộ có ý kiến nên áp dụng phố đi bộ vào buổi tối, vì nếu tổ chức đi bộ cả ngày gây ảnh hưởng việc kinh doanh và đi lại. Nhiều cơ sở lưu trú gặp khó khăn trong quá trình đón, trả khách nhất là khi gặp thời tiết nắng nóng hoặc mưa’’ - báo cáo viết.

Báo cáo cũng chỉ rõ thực tế có nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố xung quanh không gian đi bộ thường xuyên đóng cửa hàng sớm do các mặt hàng kinh doanh không phù hợp.

Một số gian hàng bán đồ lưu niệm trưng bày chưa đẹp, không hấp dẫn được du khách, các tủ bán nước tự động chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách. Còn hiện tượng bán hàng rong, bán quà vặt, bóng bay tập trung ở các điểm như dọc phố Hàng Dầu, khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, Nhà Bát Giác, đầu phố Tràng Tiền - Ngô Quyền, đầu phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đường đôi Đinh Tiên Hoàng, phố Hồ Hoàn Kiếm….

Dân quanh Hồ Gươm kiến nghị chỉ mở phố đi bộ buổi tối ảnh 1
Một cửa hàng tại khu vực Hồ Gươm vắng teo khách vì đường bị ngăn để tổ chức không gian đi bộ vào ba ngày cuối tuần.

Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm kiếm đã đề xuất với UBND TP Hà Nội giải pháp tháo gỡ khó khăn trên bằng cách sẽ lên “phương án quy hoạch kinh doanh dịch vụ, thương mại, giới thiệu trưng bày sản phẩm để trình UBND thành phố phê duyệt”.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức tuyên truyền vận động cửa hàng, cửa hiệu tại khu vực không gian đi bộ chuyển đổi mặt hàng kinh doanh phù hợp để tương hỗ cho các hoạt động trong không gian đi bộ, nghiên cứu thí điểm việc kinh doanh bằng xe bán hàng lưu động.

Đảm bảo các hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng văn minh, văn hóa, không giống như chợ đêm trong tuyến phố đi bộ phố cổ. Chẳng hạn có thể bố trí kinh doanh cà phê giải khát tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm số 2 phố Lê Thái Tổ.

Đồng thời quận Hoàn Kiếm cũng sẽ tổ chức rà soát các nhà hàng, quán bar, khách sạn vận động yêu cầu thực hiện việc kinh doanh đến 2 giờ sáng. Ngoài ra quận Hoàn Kiếm cũng sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm việc bán hàng rong, quà vặt, bóng bay trong khu vực tuyến phố đi bộ.

 

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, sau sáu tuần thí điểm tổ chức phố đi bộ quanh Hồ Gươm (từ 19 giờ thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 1-9 đến hết năm 2016). Mỗi ngày khu vực này thu hút từ 15.000 đến 20.000 du khách, trong đó vào ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 đến 5.000 người, buổi tối trên 10.000 người.

Sau hơn một tháng thí điểm, việc tổ chức phố đi bộ vẫn còn một số hạn chế như Wi-Fi miễn phí bị quá tải; nhiều người vẫn vứt rác xuống hè đường; xuất hiện hiện tượng hàng rong; thiếu nhà vệ sinh; một số thời điểm trong ngày có hiện tượng tắc đường ở các nút giao thông lân cận…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.