Hà Nội phải chuẩn bị phương án ứng phó khi lũ sông Hồng lên mức báo động 3

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan với mưa lũ sau bão số 3, chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp lũ sông Hồng ở mức báo động 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Bắc Từ Liêm.

Báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, sông Hồng chảy qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm tại bốn phường: Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc. Mực nước sông Hồng đã dâng cao hơn 10,5m, trên mức báo động 1 và mỗi 1 giờ mực nước sông Hồng dâng lên 10cm.

Bốn phường ven đê sông Hồng của quận Bắc Từ Liêm có hơn 800 hộ ở ngoài đê. Trong đó, phường Đông Ngạc có 340 hộ, Liên Mạc 147 hộ, Thụy Phương 75 hộ và Thượng Cát 240 hộ.

Qua rà soát, tính đến 14 giờ ngày 10-9, bốn phường ven đê sông Hồng của quận Bắc Từ Liêm cần di dời 567 hộ dân đến nơi an toàn.

Các phường ven sông Nhuệ, sông Pheo (gồm Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Đức Thắng, Phúc Diễn, Tây Tựu, Cổ Nhuế 2) có 553 hộ ngoài đê. Đây cũng là số hộ dân cần di dời đến nơi an toàn. Hiện quận đang di dời khoảng 1.120 hộ dân, bảo đảm hoàn thành trong ngày 10-9.

muc-bao-dong-3.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại đê sông Hồng (đoạn Liên Mạc), quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: TP

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên thông tin, quận Bắc Từ Liêm đã lập Sở Chỉ huy tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm.

Quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp cùng bảy đơn vị quân đội với khoảng 900 cán bộ, chiến sĩ, 17 xe ô tô tải, 4 xuồng máy, máy phát điện, phao cứu sinh, nhà bạt ứng trực tại 13 cửa khẩu đê sông Hồng, sẵn sàng xử lý khi có sự cố đê điều.

Quận cũng huy động gần 3.000 người là lực lượng tại chỗ ứng trực tại các điểm canh đê và cửa khẩu đê. Ông Tuyên cho hay, các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị các điểm sơ tán dân đến nơi an toàn như trường học, nhà văn hóa, bảo đảm đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân.

Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định, với thời tiết hiện tại, tình hình mưa lũ trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, áp lực nước dồn về từ thượng nguồn về hệ thống sông trên địa bàn thành phố rất lớn.

“Chúng ta không được chủ quan, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thậm chí phải chuẩn bị sẵn, tính toán hết tất cả phương án dự phòng về lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố trong trường hợp mực nước sông Hồng đạt mức báo động 3”, ông Thanh lưu ý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai hiện tại xem như hoạt động phòng thủ dân sự chính thức. Do đó, cần huy động tổng lực các lực lượng của quận Bắc Từ Liêm cũng như các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; bảo đảm hậu cần, huy động phương tiện, vật lực xử lý kịp thời các tình huống.

Chủ tịch UBND TP hà Nội cũng đề nghị công tác tuyên truyền thông tin cần khách quan, chính xác để người dân cảnh giác, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng, tránh gây hoang mang cho người dân.

Ông cũng yêu cầu nơi nào cần di chuyển người dân thì phải di chuyển triệt để cả người và tài sản; chăm lo chu đáo nơi ở, đời sống, nơi sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Cấp bách: Lũ sông Hồng vượt mốc lịch sử 1968 gần 1m và chưa có dấu hiệu dừng lại

Cấp bách: Lũ sông Hồng vượt mốc lịch sử 1968 gần 1m và chưa có dấu hiệu dừng lại

(PLO)- Cấp bách: Lũ sông Hồng vượt mốc lịch sử 1968 gần 1m nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 10-9, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tại Bảo Hà (Lào Cai) và Yên Bái đã dâng cao vượt mức kỷ lục của năm 2008 và năm 1968 gần 1 mét. Dự báo, hôm nay mực nước trên sông Hồng sẽ tiếp tục gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.