Hà Nội họp báo về vụ trả nhà của cựu Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên

(PLO)- “Thành phố không dùng tiền ngân sách để mua nhà cho ông Nghiên mà thực hiện giải quyết chế độ theo đúng các tiêu chuẩn mà ông Nghiên được hưởng”,

Hà Nội họp báo về vụ trả nhà của cựu Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo chiều 9-12.

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng TP Hà Nội đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo chiều ngày 9-12 về căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hoàn Kiếm), hiện do gia đình ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội sử dụng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Tại cuộc họp báo, đại diện nhiều cơ quan báo chí đã nêu các nội dung: Hiện ông Nghiên đã có nhà ở khu đô thị cao cấp Ciputra, không thiếu chỗ ở, sau khi thu hồi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, HN vẫn giao Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Nghiên là theo tiêu chuẩn nào? 

Từ năm 2001 đến nay, việc ông Nghiên thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa rộng hơn 400 m2 với giá hơn 500 nghìn đồng/tháng có đúng quy định không?

Ngoài ra, hợp đồng thuê biệt thự hết hạn từ năm 2007, tuy nhiên suốt 8 năm, Hà Nội vẫn chưa thực hiện thanh lý hợp đồng để thu hồi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa theo quy định, gây xôn xao dư luận, trách nhiệm thuộc về ai?

Trước các nội dung báo chí nêu, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành cho biết: Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là nhà thuộc sở hữu nhà nước, không phải là nhà công vụ, mà là nhà thuê để ở. Việc này đã được Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính xác minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006. 

Biệt thự số 12 - Nguyễn Chế Nghĩa, nhà được cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Hoàng Văn Nghiên thuê ở.

Trước đây, ông Nghiên là giáo viên của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nên được phân một ngôi nhà tại tập thể bách khoa để ở. Sau này, khi trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nghiên đã trả lại nhà tập thể trên. Thành phố đã tạo điều kiện cho ông Nghiên ký hợp đồng thuê nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa để ở nhằm đáp ứng với công việc, vị trí mới đảm nhiệm. Từ đó đến nay, ông Nghiên chưa được thuê nhà khác.

Ông Thành cũng cho biết, ngày 5-12, ông Nghiên đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị trả lại nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa và giải quyết chính sách nhà ở theo quy định. 

Do ông Nghiên từng là cán bộ cấp cao của TP, nên tại cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 8-12, nội dung này cũng đã được xem xét chỉ đạo.

Thêm vào đó, Sở Xây dựng cũng đã có báo cáo đề xuất về vụ việc, ngày 9-12, PCT UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản thông báo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Hà Nội về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) và giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên. 

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Cty TNHH MTV quản lý nhà phát triển HN làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình ông Nghiên. Đồng thời tiếp nhận, quản lý, bố trí sử dụng nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa theo yêu cầu nhiệm vụ của TP, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội trước ngày 31-1-2015. Giao Sở xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Nghiên theo quy định, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Về mức giá thuê biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông Thành nói: “Đây là nhà thuộc sở hữu nhà nước dùng để cho thuê. Anh Nghiên là đối tượng hưởng lương ngân sách, các đối tượng hưởng lương ngân sách khác cũng phải trả cùng mặt bằng giá thuê như vậy”. 

Cũng theo ông Thành, việc thực hiện thanh lý hợp đồng thuê nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa và giải quyết chế độ nhà đất đối với ông Nghiên là làm theo đúng quy định. 

Hiện TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng giải quyết theo nguyên tắc “hợp tình, hợp lý, đúng quy định của pháp luật”. Sở Xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu nhiều phương án, nhưng chưa quyết phương án nào.

Ông Phạm Quang Nghị nói về vụ nhà ông Nghiên

“Ông Hoàng Văn Nghiên từng là chủ tịch UBND TP Hà Nội, hàm tương đương bộ trưởng, vì thế Hà Nội có trách nhiệm giải quyết theo đúng mức ông Nghiên được hưởng, không hơn, không kém”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nói như vậy tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng sáng ngày 9-12, của Đoàn ĐBQH Hà Nội.

Trước các thắc mắc của cử tri về việc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nghỉ hưu 8 năm nhưng chưa trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, có ý kiến cho rằng có phải phân nhà khác cho ông Nghiên thì ông mới trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa hay không? Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: “Hà Nội đã công bố từ lâu biệt thự 12 - Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự không được bán. Ông Nghiên hiện chỉ là thuê thôi, không bao giờ có khả năng mua hay bán ngôi biệt thự này”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn thừa nhận Hà Nội có khuyết điểm trong việc chậm chễ thu hồi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và chế độ nhà cho ông Nghiên, đáng ra phải xử lý sớm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.