Hàng chục cán bộ cao cấp về hưu chưa trả lại nhà công vụ

(PL)- Những cán bộ ở nhà công vụ nhưng đang khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ phù hợp thực tế.

Khu nhà ở công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu. Ảnh: HOÀNG VÂN 

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (BĐS) vừa có văn bản về việc sử dụng nhà ở công vụ ở khu nhà công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu, ngõ 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa (Hà Nội).

Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, hiện tại ở đây số cán bộ đã nghỉ hưu hoặc đã mất hiện đang cho người nhà ở, hoặc cho người thân ở nhờ, hoặc không ở và khóa cửa là 29, sử dụng 29 căn. Số cán bộ đã nghỉ hưu nhưng hiện vẫn đang ở đây là 30, sử dụng 30 căn. Số cán bộ đang công tác hiện đang ở là 20 cán bộ, sử dụng 21 căn hộ, trong đó có một cán bộ sử dụng hai căn hộ.

Bộ Xây dựng đã thông báo và đang trao đổi với 14 trường hợp đã nghỉ hưu hoặc đã mất, không ở và khóa cửa hoặc cho người khác ở nhờ để trả lại nhà và thu hồi trong năm 2014 và đầu năm 2015. Bộ Xây dựng đã và đang tiếp tục thu hồi số nhà ở công vụ tại Hoàng Cầu đang bị cho thuê sai đối tượng còn lại.

Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, đa số cán bộ đang ở nhà công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu đồng thuận về việc trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, một số cán bộ có khó khăn về nhà ở đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tế, đồng thời tạo điều kiện có thêm thời gian sắp xếp chỗ ở mới để trả lại nhà ở công vụ đang sử dụng.

Bộ Xây dựng đã giới thiệu và tổ chức cho các cán bộ trả lại nhà công vụ mà có khó khăn về nhà ở đi thực tế một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội để được ưu tiên lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi trả lại nhà công vụ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đang lập đề án chỉnh trang, cải tạo lại Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu. Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Xây dựng đã và đang điều chuyển 20 cán bộ đang còn trong tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ hiện đang ở nhà công vụ Hoàng Cầu sang ở các khu nhà ở công vụ mới của Chính phủ.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh tình trạng sử dụng nhà công vụ sai đối tượng tại Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu. Khu nhà này có 80 căn hộ, là nơi ở của một số cán bộ cao cấp thuộc các cơ quan trung ương.

HOÀNG VÂN

Hiện Bộ Xây dựng đã tiếp nhận, quản lý 180 căn hộ công vụ của Chính phủ để bố trí cho các cán bộ thuộc diện và đủ điều kiện thuê ở nhà công vụ của Chính phủ. Trong đó có 80 căn hộ ở khu nhà ở công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu, ngõ 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa; 76 căn hộ công vụ tại nhà chung cư CT1-CT2, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy; 24 căn hộ công vụ của Chính phủ tại nhà chung cư CT7, khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.