Hà Nội: Hồ Đống Đa bị lấp tạm 6.500 m2 mặt nước để chỉnh trang, cải tạo lại

(PLO)- Đại diện UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội, cho biết hồ Đống Đa bị lấp tạm 6.500 m2 mặt nước để lấy mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo, chỉnh trang lại cảnh quan hồ…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội đang triển khai dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị quanh hồ Đống Đa.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2026 với tổng mức đầu tư hơn 297 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Hà Nội: Hồ Đống Đa bị lấp tạm 6.500 m2 mặt nước để chỉnh trang, cải tạo lại
Để cải tạo, chỉnh trang lại hồ Đống Đa, đơn vị thi công đã phải lấp tạm một phần diện tích mặt nước nằm ven hồ (Giáp với khu vực bán đảo và đường Hoàng Cầu) để lấy mặt bằng thi công. Ảnh: Trọng Phú
ho-dong-da-10.JPG
ho-dong-da-8.JPG
ho-dong-da-1.JPG

Hồ Đống Đa nằm ở vị trí trung tâm quận Đống Đa, có diện tích mặt nước khoảng 12,5 ha, chiều dài kè hồ 1.900 m (trong đó ranh giới quận Đống Đa là 1.550 m, quận Ba Đình 350 m).

Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa có chiều dài 1.270m với mặt cắt ngang hiện trạng 6,5 m. Phía Đông và Đông Nam là tuyến đường Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành đi qua và chạy vòng quanh hồ là tuyến đường Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn.

ho-dong-da-14.JPG
Phần mặt nước tiếp giáp với bán đảo hồ Đống Đa cũng đang được đóng cừ, san lấp cát để lấy mặt bằng thi công. Ảnh: Trọng Phú
ho-dong-da-3.JPG
ho-dong-da-13.JPG

Theo UBND quận Đống Đa, mục tiêu của dự án là cải tạo, chỉnh trang lại cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của hồ để nơi đây trở thành điểm nhấn về cảnh quan, thu hút khách du lịch, nơi triển khai các sự kiện văn hoá nghệ thuật đồng thời phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo phương án được duyệt, hồ Đống Đa sẽ lát lại đá vỉa hè, lan can; cải tạo mở rộng, nâng cấp đường dạo bên dưới ven hồ; trồng mới, thay thế cây xanh, bồn cây, thảm cỏ...

ho-dong-da-15.JPG
Khu vực ven hồ nằm dưới tuyến đường sắt đô thị Kim Mã - Yên Nghĩa bị lấp tạm để lấy mặt bằng thi công phần sân khấu ngoài trời nằm sát mặt nước hồ. Ảnh: Trọng Phú

Đặc biệt khu vực bán đảo hồ Đống Đa được cải tạo thành quảng trường, cây xanh. Kế cận đó là là phần cầu nổi (đường dạo) trên mặt hồ, kết nối với sân khấu biểu diễn ngoài trời nằm sát mặt hồ…

Vào tháng 7-2024, dự án được khởi công. Đến nay sau hai tháng triển khai, đơn vị thi công – nhà thầu Vinaconex đã dựng hàng rào tôn quanh hồ, đóng cừ và san lấp cát ven hồ (giáp với đường Hoàng Cầu và khu bán đảo) để lấy mặt bằng thi công.

ho-dong-da-20.JPG
Xung quanh hồ đã được đơn vị thi công quây rào tôn, ngăn chặn người ra vào. (Ảnh: Trọng Phú)

Trao đổi với PLO ngày 20-9, ông Trần Nam Bái, Chỉ huy trưởng công trường cải tạo hồ Đống Đa (VINACONEX) cho hay phần diện tích bị lấp ven hồ là khoảng 6.500 m2 mặt nước.

“Đây là diện tích lấp tạm để lấy mặt bằng tập kết vật liệu, trang thiết bị thi công dự án. Sau khi thi công hoàn thành, phần mặt nước sẽ được trả lại nguyên trạng” – ông Bái nói.

ho-dong-da-23.jpg
Phối cảnh hồ Đống Đa sau khi hoàn thiện. (Ảnh: UBND quận Đống Đa)

Cùng ngày, ông Trương Minh Quang, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cho hay phần diện tích mặt hồ bị lấp tạm để lấy mặt bằng thi công chiếm khoảng 5% diện tích mặt nước của hồ, tương đương 6.500 m2.

Phương án thi công này đã được quận xin ý kiến cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng Hà Nội và đơn vị thoát nước.

“Phần diện tích bị lấp tạm, cũng như quá trình thi công không làm ảnh hưởng nhiều tới khả năng điều tiết nước của hồ điều hoà Đống Đa. Sau khi thi công hoàn thành, mặt nước hồ sẽ được hoàn nguyên lại” – ông Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.