Hà Nội thí điểm lát đá tự nhiên ở Hồ Thiền Quang

(PLO)- Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ lát thí điểm 50m2 đá tự nhiên ở vỉa hè, đường dạo quanh hồ Thiền Quang để người dân góp ý trước khi triển khai đồng bộ quanh hồ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết sẽ lát thí điểm 50 m2 đá tự nhiên ở vỉa hè góc hồ Thiền Quang, đoạn ngã tư Trần Nhân Tông - Quang Trung, để lấy ý kiến nhân dân trước khi triển khai lát đá toàn bộ khu vực ven hồ tự nhiên này.

Loại đá lát thí điểm ở hồ Thiền Quang là đá granit, được khai thác tại các mỏ đá ở Bình Định, Phú Yên có tính thẩm mỹ, độ bền cao tương tự loại đá được lát quanh vỉa hè hồ Hoàn Kiếm.

ho-thien-quan-ha-ngam.jpg
Vỉa hè quanh hồ Thiền Quang được đào bới để thực hiện hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông và lát thí điểm 50 m2 đá tự nhiên ở khu vực ngã tư Trần Nhân Tông - Quang Trung. Ảnh: Trọng Phú.

Đây là một trong những hạng mục thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang toàn bộ khu vực hồ Thiền Quang, đã được quận Hai Bà Trưng đưa ra lấy ý kiến nhân dân hồi tháng 2 và khởi công phần phần hạ ngầm đường điện, cáp viễn thông vào đầu tháng 4 này.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, toàn dự án chỉnh trang, cải tạo lại hồ Thiền Quang có tổng mức đầu tư của dự án là hơn 109 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, 10-10.

Trong quá trình triển khai hạ ngầm đường điện, cáp viễn thông, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục lấy ý kiến người dân, chuyên gia để hoàn thiện thiết kế việc chỉnh trang, cải tạo lại toàn bộ cảnh quan hồ Thiền Quang.

ho-thien-quang-lat-da.jpeg
Phối cảnh thiết kế hồ Thiền Quang (Chủ đầu tư cung cấp)

Theo đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, tỷ lệ 1/500, khu đất nghiên cứu lập thiết kế đô thị rộng 11,7 ha, nằm trên hai phường Nguyễn Du và Lê Đại Hành. Phía bắc khu vực này giáp đường Nguyễn Du, phía tây giáp phố Trần Bình Trọng, phía đông giáp phố Quang Trung và phía nam giáp phố Trần Nhân Tông.

Đơn vị tư vấn đề xuất thiết kế đô thị với 13 khu vực, trong đó có 5 quảng trường gồm: Quảng trường trung tâm nằm ở phía đường Trần Nhân Tông, giáp công viên Thống Nhất và 4 quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông được xây ở bốn góc hồ Thiền Quang.

Đồ án cũng nêu định hướng thiết kế đài phun nước ở giữa hồ; khu biểu diễn nhạc nước gần bờ phía đường Trần Nhân Tông. Để người dân và du khách có thể nghỉ ngơi thư giãn và xem nhạc nước, sát hồ sẽ được xây bậc thềm ngắm cảnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm