Hà Nội giảm quy mô vốn dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng vốn sơ bộ là gần 737.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-5, tại kỳ họp thứ 2, 100% đại biểu có mặt của HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án sử dụng 11.400 ha đất ven sông Hồng

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha, đi qua địa bàn 16 xã, phường như Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng…

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 737.000 tỉ đồng, giảm 118.000 tỉ đồng so với con số 855.000 tỉ đồng được công bố tại lễ khởi công dự án hồi tháng 12-2025.

Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần. Trong đó, có hai tuyến đại lộ dọc theo đê hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và đê tả Hồng khoảng 35 km; cùng 11 dự án công viên với diện tích hơn 3.513 ha.

truc-dai-lo-canh-quan-song-hong.jpg
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng vốn hơn 737.000 tỉ đồng. Ảnh: Trọng Phú

Ngoài ra, nhóm dự án còn gồm các hạng mục kè, chỉnh trị lòng sông, bờ sông tại cả hai bờ tả và hữu sông Hồng, trong đó có các khu vực như Xuân Quan – Phụng Công và Nhật Tân – Tứ Liên.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng đề nghị làm rõ một số nội dung thay đổi so với nghị quyết trước đó, trong đó có việc tăng quy mô sử dụng đất thêm khoảng 418 ha, điều chỉnh cơ cấu dự án và tạm chưa thực hiện tuyến metro đi ngầm dài 45 km.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý việc di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, do đó cần có phương án tuyên truyền, vận động, công khai minh bạch để tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Triển khai dự án từng phần, lộ trình thực hiện đến năm 2038

Giải trình nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Nghị quyết số 498/NQ-HĐND (về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án để phục vụ khởi công công trình ban hành ngày 14-12-2025) mới xác định chủ trương sơ bộ, tổng thể để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo ông Dũng, trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã cập nhật thêm các định hướng mới tại Nghị quyết số 02-NQ/TW và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Việc chưa đầu tư tuyến metro ngầm nhằm tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cũng như tính khả thi khi triển khai dọc khu vực hai bên sông Hồng.

bam-nut-thong-qua-nghi-quyet.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2038, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026–2030 tập trung hoàn thành các hạng mục chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, hệ thống kè và chỉnh trị lòng sông, các công viên lớn tại Phú Thượng, Hồng Hà, khu “phòng khách đô thị”, khu đô thị tái định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên, cùng các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030–2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ không gian cảnh quan và hạ tầng hai bên sông Hồng.

So với phương án công bố cuối năm 2025, dự án hiện giảm khoảng 118.000 tỉ đồng tổng mức đầu tư sơ bộ; thu hẹp phạm vi khỏi 3 phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai; đồng thời rút nội dung đầu tư tuyến metro ngầm khoảng 45 km.

Hiện dự án còn 3 nhà đầu tư tham gia liên danh gồm Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Tập đoàn Hòa Phát. Trước đó, 3 nhà đầu tư gồm MIK Group, Văn Phú và T&T Group đã rút khỏi liên danh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.