Hà Nội có thể bồi thường gấp đôi khi thu hồi đất làm đại lộ cảnh quan sông Hồng

(PLO)- UBND TP Hà Nội cho biết có thể áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao gấp hai lần so với quy định hiện hành khi thu hồi đất để triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, thành phố đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án, căn cứ theo Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 2 điều 1 Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15, Hà Nội được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đồng thời, điểm a khoản 4 điều 7 của nghị quyết này quy định HĐND TP Hà Nội được quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tối đa bằng hai lần so với quy định hiện hành.

truc-dai-lo-canh-quan-song-hong.jpg
UBND TP Hà Nội đang xem xét có thể áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao gấp hai lần so với quy định hiện hành khi thu hồi đất để triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng căn cứ phạm vi, ranh giới sơ bộ của dự án để chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập khi được thành phố chấp thuận.

Các địa phương này có trách nhiệm chủ trì tổ chức công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29 cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo phương án đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; cùng khoảng 2.100 ha dành cho giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị.

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần độc lập. Trong đó, hai dự án thành phần đầu tiên triển khai tại tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, bao gồm trục giao thông, công viên cảnh quan và khu vực tái thiết đô thị.

Dự án thành phần thứ ba là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án thành phần thứ tư là các khu đô thị tái định cư, bố trí tại chỗ hoặc trên các quỹ đất đối ứng.

Theo quy hoạch, dự án trải dài dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của thành phố.

Số liệu khảo sát sơ bộ cho thấy khoảng 50.000 hộ dân (tương đương khoảng 200.000 người) sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, có thể phải di dời, thay đổi nơi ở, học tập và sản xuất kinh doanh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 855.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.