Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(PLO)- Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm của Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai Tổ phó là ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các thành viên gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Viện Quy hoạch xây dựng cùng đại diện chính quyền cơ sở khu vực thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND TP, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng, triển khai công tác lập quy hoạch và xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư tổng thể cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bao gồm các dự án thành phần độc lập.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị tài liệu, báo cáo trình Thành ủy, UBND TP, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

truc-canh-quan-do-thi-song-hong.jpg
Hà Nội muốn nghiên cứu xây dựng trục không gian xanh, hiện đại và đồng bộ dọc sông Hồng theo quy hoạch được công bố. Ảnh: Trọng Phú

Tổ công tác sẽ họp định kỳ hai tuần một lần để đánh giá tiến độ và chỉ đạo các nội dung chuyên đề. Khi cần thiết, Tổ trưởng có thể triệu tập họp đột xuất để xử lý những vấn đề phát sinh.

Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là trục không gian chiến lược, kết nối các khu vực hai bên bờ sông, mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo trục giao thông, cảnh quan hiện đại và đồng bộ.

Việc thành lập Tổ công tác liên ngành được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, hạ tầng và tái định cư, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa sông Hồng trở thành trục phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm