Chủ tịch Hà Nội thông tin thời điểm khởi công hai cầu vượt sông Hồng

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết hai cầu vượt sông Hồng gồm cầu Tứ Liên và Ngọc Hồi sẽ được khởi công trong nửa đầu năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của kỳ họp 20, HĐND TP Hà Nội chiều nay 11-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2024, kinh tế Thủ đô Hà Nội dự kiến duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, ước đạt khoảng 6,52% (cùng kỳ đạt 6,27%).

Theo ông Thanh, nếu triển khai quyết liệt các giải pháp, tăng trưởng GDP của Hà Nội có thể đạt 6,57%. Trước đó, vào năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kinh tế Hà Nội vẫn tăng trưởng gần 3%.

Năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng cao kỷ lục 8,9% - mức cao nhất trong lịch sử, vượt xa mức bình quân chung của cả nước. Năm 2023, kinh tế Thủ đô đạt 6,27%, tiếp tục cao hơn mức tăng trưởng trung bình toàn quốc.

"Đạt được mức tăng trưởng 6,52% trong năm nay là kết quả của nỗ lực chung, sự quyết tâm cao, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin thời điểm khởi công hai cầu vượt sông Hồng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiều công trình lớn đã được thành phố đưa vào hoạt động, trong đó có tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Dù trước đây công trình này tưởng chừng như "vỡ trận", nhưng nhờ sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành và sự nỗ lực của thành phố, tuyến đường sắt trên cao đã chính thức được vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông với kế hoạch xây dựng tổng cộng 18 cây cầu vượt sông. Hiện tại, đã có 8 cây cầu được đầu tư xây dựng. Ngoài cầu Long Biên, thành phố dự kiến sẽ xây dựng thêm 9 cây cầu mới.

"Theo kế hoạch, bằng việc áp dụng Luật Thủ đô mới, một số cây cầu quan trọng như cầu Tứ Liên và cầu Ngọc Hồi sẽ được khởi công trong nửa đầu năm 2025", ông Thanh thông tin.

Về nước sạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố sẽ được kết nối với mạng lưới cấp nước sạch, chứ không phải 100% người dân được sử dụng nước sạch.

"Đến năm 2025, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu này. Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề chuyên sâu để giải quyết vấn đề nước sạch một cách hiệu quả và triệt để.", Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.