Hà Nội giải quyết chế độ cho 40 người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả chính sách, chế độ với 40 công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, với tổng kinh phí gần 47 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 10-6-2025 về việc phê duyệt danh sách, phân bổ và giao dự toán kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp bộ máy trên địa bàn theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 4 năm 2025).

Theo quyết định, có 40 người nghỉ việc được hưởng chính sách, với tổng kinh phí chi trả là gần 47 tỉ đồng (cụ thể là 46.922.945.707 đồng). Toàn bộ nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn cải cách tiền lương năm 2025 của ngân sách TP Hà Nội.

sap-xep-bo-may-ha-noi.jpg
Trụ sở UBND TP Hà Nội - ảnh minh hoạ

Trong đó, đáng chú ý, 13 người thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghỉ việc với tổng kinh phí chi trả hơn 14,7 tỉ đồng, là đơn vị có số lượng người nghỉ và mức chi cao nhất.

Tiếp đó là Sở Tài chính (7 người, hơn 10,2 tỉ đồng), Sở Y tế (7 người, hơn 7,2 tỉ đồng), Sở Công thương (5 người, hơn 3,1 tỉ đồng), Văn phòng Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TP cũng có từ 1-4 người nghỉ việc.

Số người nghỉ việc được chia thành hai nhóm chính: 36 người nghỉ hưu trước tuổi (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 cũ); 4 người nghỉ thôi việc, được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29-4-2025 để cập nhật lại danh sách và kinh phí chi trả chính sách theo tình hình thực tế.

UBND TP Hà Nội giao trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan bố trí, tiếp nhận và thực hiện chi trả kinh phí đúng theo danh sách, chế độ quy định. Sở Nội vụ và Sở Tài chính được giao phối hợp hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện.

Đây là đợt chi trả chính sách thứ tư trong năm 2025 mà Hà Nội thực hiện theo các quy định mới của Chính phủ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.