Hà Nội được so sánh với Seoul, Thượng Hải... để xây dựng chỉ tiêu phát triển

(PLO)- Để xây dựng chỉ tiêu phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Hà Nội đã được so sánh với các đô thị lớn trong nước như TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, các đô thị quốc tế như Seoul, Thượng Hải, Bangkok…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan Trung ương vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung cho công nghệ, môi trường

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Dự thảo Văn kiện lần thứ tư được xây dựng công phu, công khai, dân chủ, dựa trên ý kiến rộng rãi của các tổ chức Đảng, nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nghiệp và cả các kênh góp ý trực tuyến.

Theo ông Phong, dự thảo văn kiện lần này không chỉ mang tính định hướng mà còn cụ thể hóa bằng chương trình, đề án, kế hoạch có lộ trình, nguồn lực rõ ràng để thực hiện.

Do vậy, ông Phong đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm như chủ đề, phương châm Đại hội; đột phá chiến lược; cơ chế chính sách; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

ha-noi-duoc-so-sanh-voi-seoul-thuong-hai-de-xay-dung-chi-tieu-phat-trien
Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan Trung ương vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VT

Góp ý tại hội nghị, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho rằng văn kiện đã được chuẩn bị kỹ, cấu trúc hợp lý nhưng vẫn cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để bảo đảm tính khả thi, sát với thực tiễn, tránh đặt ra viễn cảnh xa rời năng lực thực hiện.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế Phạm Minh Khuê đề xuất cần làm rõ hơn nội dung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đồng thời bổ sung các mục tiêu liên quan đến chuyển đổi số y tế như hồ sơ sức khỏe điện tử, trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh. Bà cũng băn khoăn về mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, cho rằng cần được cân nhắc phù hợp với đặc thù của địa phương.

Nêu góp ý, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Sỹ Tùng cho rằng Hà Nội nên hướng đến các ngành công nghệ mới như bán dẫn, AI, công nghệ tế bào gốc, vi sinh… nhằm tạo ra giá trị kinh tế cao. Ông đề nghị tăng cường liên kết giữa bốn nhà là nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp – nhà nông để thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp giá trị cao.

Còn theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo chính trị đã viết ngắn gọn, đi vào trọng tâm, tuy nhiên cần nhấn mạnh hơn các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phòng, chống tham nhũng bằng mô hình cụ thể.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đánh giá Báo cáo thể hiện tinh thần “tự soi, tự sửa” nghiêm túc của Đảng bộ Hà Nội. Bà đề xuất bổ sung từ “văn hiến” vào chủ đề Đại hội, nhấn mạnh thêm vai trò đầu tàu của Thủ đô trong chuyển đổi số, nông thôn mới và dân vận chính quyền.

Ngoài ra, bà Tuyến đề nghị có giải pháp đột phá trong cải tạo chung cư cũ, phục hồi các dòng sông nội đô và chính sách dân số. Việc rà soát lại hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch bờ sông Hồng cũng là yêu cầu cần được đặt ra.

Mục tiêu tăng gấp đôi tỉ trọng kinh tế số vào năm 2030

Tổng hợp các ý kiến đóng góp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chia sẻ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm. Ông cho biết TP đã nhận được hơn 20 văn bản góp ý từ các cơ quan Trung ương và địa phương, thể hiện tâm huyết và tình yêu đặc biệt dành cho Thủ đô.

Về các chỉ tiêu phát triển, Hà Nội đã so sánh với các đô thị lớn trong nước như TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng cũng như các đô thị quốc tế như Seoul, Thượng Hải, Bangkok… nhằm xây dựng mục tiêu dựa trên số liệu khách quan và khả thi.

thanh-uy-ha-noi-3.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: VT

“Nếu năm 2025, Hà Nội tăng trưởng từ 8% trở lên thì bình quân nhiệm kỳ sẽ đạt khoảng 6,6%. Mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 12.000-13.000 USD là một thách thức lớn nhưng chúng tôi xác định phải nỗ lực để đạt được" - ông Phong nhấn mạnh.

Tính đến 1-8, thu ngân sách của Hà Nội đạt 700.000 tỉ đồng, bằng 83% kế hoạch năm. Năm 2022, Hà Nội cũng là địa phương có mức thu ngân sách cao nhất cả nước với hơn 514.000 tỉ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý mục tiêu phát triển kinh tế số. Ông cho biết hiện nay tỉ trọng kinh tế số của Hà Nội mới đạt khoảng 16,26%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là đạt 30% GDP.

“Cả nước hiện mới đạt 20% nhưng Hà Nội là địa phương đầu tàu nên cần tiên phong. Chúng tôi biết đây là mục tiêu thách thức nhưng không thể thấp hơn" - ông Phong nhấn mạnh.

Về tầm nhìn 2045, Hà Nội xác định phù hợp với Văn kiện Đại hội XIV và hướng dẫn của Trung ương. Tầm nhìn xa hơn đến 2050 có thể điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tiễn.

Dự kiến trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ gửi Dự thảo Văn kiện để các cơ quan Trung ương tiếp tục cho ý kiến trước khi Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Hà Nội.

“Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được những góp ý trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết để hoàn thiện Văn kiện ở chất lượng cao nhất, xứng đáng với vị thế và vai trò của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới" - ông Phong nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.