Hà Nội 'chốt' việc thành lập 126 xã, phường mới

(PLO)- Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-4, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 22) để bàn thảo các nội dung quan trọng, trong đó có xem xét Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.

Sau khi nghị quyết được thông qua, TP Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội đã được chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương, bám sát các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, định hướng của Trung ương, của TP và đảm bảo các bước quy trình theo quy định”.

hdnd-tp-ha-noi-tuan.jpg
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Cũng theo ông Tuấn, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP đang tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về xây dựng bộ máy đơn vị hành chính cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân.

Đồng thời tạo động lực, điều kiện tốt nhất để Thủ đô tiếp tục phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

hdnd-tp-ha-noi-ket-qua.jpg
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, trước khi sắp xếp, toàn TP Hà Nội có 526 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 160 phường, 21 thị trấn và 345 xã).

Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội còn 126 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 50 phường và 76 xã); giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 110 phường, 21 thị trấn và 269 xã).

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội đã tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo đó, Ban Pháp chế thống nhất cao với nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội do UBND TP trình.

hdnd-tp-ha-noi-bieu-quyet.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội thống nhất cao với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về tên gọi, số lượng xã phường tại Hà Nội, Ban này cho biết UBND TP đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các quy định về thực hiện lấy ý kiến cử tri theo hướng dẫn.

Qua lấy ý kiến người dân, phương án sắp xếp trên của UBND TP Hà Nội đạt hơn 2 triệu số phiếu đồng ý, tỉ lệ 97,36%. Ý kiến cử tri hộ gia đình về tên gọi dự kiến đơn vị sau sắp xếp đạt gần 2 triệu phiếu đồng ý, tỉ lệ 96,28%; có 38 xã đạt tỉ lệ 100%.

Tuy nhiên vẫn còn 2,41% số cử tri đại diện hộ gia đình không đồng ý với phương án về tên gọi của đơn vị hành chính sau sáp nhập (đơn vị có tỉ lệ cử tri đồng ý thấp nhất về tên gọi: huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thanh Trì đạt từ 82% đến dưới 93%).

Nghị quyết giao UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị Đề án sắp xếp kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức ở các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo đúng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.