Hà Nội chính thức có Sở Du lịch

(PLO) - Chiều qua 28-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội. Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở VHTTDL Hà Nội hiện tại.

Trước đó ngày 7-7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề xuất thành lập Sở Du lịch của UBND TP Hà Nội, đồng thời ngày 8-7, HĐND TP Hà Nội cũng chính thức ra nghị quyết về việc thành lập sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao.

Theo quyết định trên, Sở Du lịch Hà Nội sẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, chịu sự quản lý về ngành dọc của Bộ VHTTDL, có chức năng tham mưu giúp thành phố quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực… Trụ sở của Sở nằm tại số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế là Department of Tourism of Ha Noi City.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt; Sở giúp UBND TP HN quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch…Về cơ cấu tổ chức, ban lãnh đạo Sở có 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, sở có 5 phòng ban chuyên môn gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú, Phòng kế hoạch-Nghiên cứu phát triển. Quyết định trên có hiệu lực sau 10 ngày ký.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng ký quyết định về việc kiện toàn Sở VHTTDL thành Sở VHTT Hà Nội. Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại số 47, phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm. Tên giao dịch quốc tế là Ha Noi Department of Culuture and Sports. Sở này có 1 giám đốc và 4 phó giám đốc, 10 phòng ban chuyên môn, 21 đơn vị trực thuộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.