(PLO)- Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” được tổ chức tại Hải Phòng với nhiều hoạt động, kéo dài đến hết ngày 24-11.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đề xuất mô hình sản phẩm du lịch đêm theo hình thức tuyến phố đi bộ, chợ đêm, không gian du lịch đêm linh hoạt, tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại 12 địa phương là địa bàn trọng điểm phát triển du lịch.
(PLO)- Lễ hội truyền thống 'Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến' được đổi thành 'Lễ giỗ bà Phi Yến', bỏ đi các chi tiết lịch sử không đúng về Vua Gia Long.
(PLO)- Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với lễ hội đếm ngược Countdown, dự kiến tổ chức ngày 31-12-2022 tại TP Phan Thiết
● Sau ba tháng tạm dừng vì bị phản ứng, với sự chuẩn thuận của Bộ VH-TT&DL, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc của ông Phó Đức Phương đã bắt đầu thu lại phí tác quyền âm nhạc trên tivi trong khách sạn trên cả nước.
(PL)- Chiều 6-7, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có kết luận chính thức, yêu cầu Tổng cục TDTT rà soát cơ cấu, thành phần đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29, đặc biệt cần ưu tiên thành viên là các VĐV, chuyên gia, HLV và đội ngũ bác sĩ.
(PL)- Ngày 29-6, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Ngọc Khôi cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã trình Cục Di sản hồ sơ công nhận di tích văn hóa Sa Huỳnh là di tích quốc gia đặc biệt.
(PLO)- Nghề dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi (Thừa Thiên – Huế) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(PL)- Tối 30-12-2016, tại quảng trường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã trao bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ cho di tích khảo cổ Cát Tiên.
(PL)- “Lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam sẽ được tổ chức tại cảng hàng không quốc tế trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 25-12 tới”.