Hà Nội cảnh báo nguy cơ ngập lụt sông Bùi, sông Tích

(PLO)- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội vừa có công điện khẩn gửi các địa phương, sở ngành của thành phố tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt sông Bùi, sông Tích…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và các hiện tượng thời tiết cực đoan, tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp.

“Mực nước các hồ chính và sông nội địa đang ở mức cao. Lũ tại sông Tích đoạn ở Vĩnh Phúc và sông Bùi tại Yên Duyệt đều ở trên mức báo động II”- công điện nêu

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội cho biết thời gian qua, mưa lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại về sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, thậm chí đã có cả thiệt hại về người trong mưa lũ.

Theo dự dự báo thời tiết đến ngày 2-8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất là rất cao.

Để tiếp tục khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 2, chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội yêu cầu các địa phương, sở ngành tăng cường triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác PCTT và TKCN thời gian gần đây về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới;

Hà Nội cảnh báo nguy cơ ngập lụt sông Bùi, sông TíchNhững ngày qua mưa lũ tại Hà Nội đã gây ngập lụt nhiều làng xã ven sông Bùi, sông Tích thuộc địa phận các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. (Ảnh: Trọng Phú)

Các đia phương tăng cường kiểm tra, triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn; đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La; chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế trên địa bàn.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại trên hệ thống thông tin, mạng xã hội.

Rà soát, bổ sung lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật thường xuyên để thông tin đến chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thiên tai trên địa bàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, sự cố, các thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục về Ban Chỉ h1uy PCTT và TKCN Hà Nội theo quy định.

Trước đó, chiều ngày 31-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ khiến nhiều làng xã bị ngập lụt hàng chục ngày qua tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, tiến hành ứng trực 24/24 để rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch "4 tại chỗ", kiên quyết không để sự cố vỡ đê trên địa bàn.

"Các huyện chủ động triển khai ngay theo Phương án phòng chống thiên tai, Phương án cứu trợ bảo đảm đời sống nhân dân trên địa bàn huyện đã được phê duyệt", ông Thanh nói và đề nghị các huyện huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân, “tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bùng phát dịch bệnh”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.