Hà Nội cấm đường để diễn tập chống khủng bố quy mô lớn

(PLO)- Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối, tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin…

Ngày 28-8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP Hà Nội) thông báo việc phân luồng giao thông phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019.

Thời gian diễn tập sẽ chia làm ba đợt: Từ ngày 26 đến 30-8, từ ngày 3 đến 7-9 và từ ngày 11 đến 13-9. Địa điểm diễn tập tại khu vực trước khán đài B - sân vận động quốc gia Mỹ Đình (huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức diễn tập chống khủng bố trong nhiều ngày. Ảnh minh họa

Theo đó, để chủ động cho các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô; Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự, tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin, khắc phục hậu quả.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ các buổi tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập chính thức, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông cho các loại phương tiện như sau:

1. Từ 6 giờ đến 12 giờ, từ 13 giờ đến 18 giờ các ngày từ 26-8 đến 30-8, từ 3-9 đến 7-9 và từ 11-9 đến 13-9, cấm triệt để các phương tiện tham gia giao thông trên đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

2. Yêu cầu tất cả phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi thấy các xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng công an, quân đội, các phương tiện phải nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

3. Trong thời gian tổ chức cấm đường, Công an TP Hà Nội thông báo và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long hoặc theo chiều ngược lại theo tuyến đường như sau:

(1) Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng (hoặc Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng) - đại lộ Thăng Long; hoặc Phạm Hùng - rẽ phải Mễ Trì - rẽ trái Lê Quang Đạo - đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

(2) Quốc lộ 32 - Xuân Phương - tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.