Điện lực miền Nam diễn tập ứng phó sự cố lưới điện do mưa bão

(PLO)- Ngày 19-6 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Nam.

Mục tiêu là giúp các đơn vị thành viên tăng cường tính chủ động, phối hợp cùng địa phương thực hiện phương án 4 tại chỗ một cách nhanh chóng nhằm khắc phục những sự cố do bảo, lũ gây ra.

Lực lượng công nhân điện của các đơn vị phối hợp khắc phục sự cố lưới điện do bão nhằm tái lập điện an toàn cho khu vực. Ảnh: H. Kim

Đây là đợt diễn tập quy mô lớn toàn miền Nam, với tình huống giả định là một cơn bão lớn bất ngờ quét qua tỉnh Bến Tre vào rạng sáng ngày 19-6, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống lưới điện của khu vực.

Khi tâm bão đi qua, trời mưa to, gió lớn kèm theo lốc xoáy làm cho hệ thống điện và hệ thống cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn các tỉnh trong Khu vực 3 bị thiệt hại nặng. Riêng đối với lưới điện của Công ty Điện lực Bến Tre bị thiệt hại nặng nề nhất…

Đối với hệ thống cáp quang, do ảnh hưởng của giông lốc, gió giật mạnh làm cáp quang bị rời khỏi trụ điện, từ trụ số 94 – trụ 99 tuyến Ba Tri - Tiệm Tôm và rơi xuống đất, cần phải cố định lại, đoạn cáp quang này thuộc phạm vi Điện lực Ba Tri quản lý. Hệ thống thông tin liên lạc của các nhà mạng trong khu vực huyện Ba Tri bị cũng bị mất liên lạc.

Riêng lưới điện 110kV, bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bến Tre gây sự cố trạm 110kV Ba Tri và đường dây 110kV tuyến 173 Giồng Trôm – 171 Bình Đại như sau: Trạm 110kV Ba Tri nước vào phòng hợp bộ làm bật MC 431 do rơle 50, 51 tác động; đứt dây chống sét tại trụ số 50, bị lệch xà chống sét tại các trụ: 47, 48, 49, 51, 52, 53; dây dẫn bị tưa đứt một số tao tại pha B, C khoảng trụ 48-49, 51-52; cành cây bay vào thanh cái C41 làm bật máy cắt 431 trạm 110kV Bến Tre; trung tâm điều khiển báo mất kết nối SCADA các trạm 110kV Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Giao Long…

Ngoài các thiệt hại nêu trên, bão còn gây sự cố một số tuyến đường dây trung, hạ áp cho các khu vực thuộc tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang. 

Qua kiểm tra, thiệt hại trên lưới điện trung hạ thế tại 03 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Tiền Giang là không đáng kể và nằm trong khả năng tự khắc phục, sớm cung cấp điện trở lại cho các khu vực bị mất điện.

Ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVN SPC đánh giá đợt diễn tập hoàn thành theo kịch bản đề ra.

Qua báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về các thiệt hại do bão, ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo phải nhanh chóng cung cấp điện để địa phương khắc phục sự cố. 

Theo đó, PC Bến Tre đã báo cáo nhanh thông tin thiệt hại cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 (BCH PCTT&TKCN), thực hiện theo phương án "4 tại chỗ" tổng công ty đề nghị huy động lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư của các đơn vị trong khu vực để hỗ trợ khắc phục nhanh sự cố lưới điện vùng bị thiên tai.

Các đội lực lượng xung kích phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 gồm lực lượng công nhân điện các đơn vị điện lực tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã cử lực lượng đến tiếp ứng. Khu vực đã được cắt điện ở những đoạn bị hư hỏng nặng rồi bàn giao lại cho lực lượng xung kích Phòng chống thiên tai tại khu vực 3 khẩn trương dựng lại cột, nối các đoạn dây bị đứt. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan như Viễn Thông cùng phối hợp tiến hành phát quang, dọn dẹp cây cối đỗ ngã. 

Sau khi hoàn thành diễn tập, BCH PCTT&TKCN khu vực 3 đã báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cuộc diễn tập đã hoàn thành, tiến hành đóng điện, đảm bảo an toàn lưới, các đơn vị tham gia đã tích cực triển khai công việc đúng theo kịch bản, hoàn thành đúng tiến độ tái lập nguồn điện cho khu vực như kế hoạch, nhất là giảm thiệt hại do thiên tai gây ra ở mức thấp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.