Hà Nội: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phát thông báo khẩn ứng phó lũ

(PLO)- Vào đêm ngày 8-10, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ qua địa bàn các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) dâng cao gây nguy cơ sạt lở đất, xói lở ven sông, ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo của cơ quan chức năng, vào hồi 22 giờ ngày 8-10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,54m (trên BĐ3: 1,54m), trên mực nước thiết kế (0,14m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,92m (trên BĐ3: 0,92m) và đang lên rất nhanh.

Mực nước sông lên cao có nguy cơ xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê hữu sông Cầu và tả, hữu sông Cà Lồ và các công trình ven sông.

Trước tình hình trên, ngay trong đêm 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phải phát đi thông báo khẩn để chỉ đạo các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.

lu-song-cau-de-tan-hung-2.jpg
Đêm ngày 8-10, chính quyền xã Đa Phúc huy động lực lượng tại chỗ và người dân sử dụng bao tải đất để đắp bờ, gia cố đê Tân Hưng đề phòng lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh người dân cung cấp.

Trước đó, trong ngày 8-10, chính quyền các xã Đa Phúc, xã Trung Giã nơi chịu ảnh hưởng bởi lũ các con sông trên đã chủ động gia cố đê, đắp bờ bao, cảnh báo tình hình lũ. Đồng thời chính quyền địa phương cũng tiến hành thông báo, di chuyển người dân, nhất là người già, trẻ em… ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Từ sáng ngày 8-10, ngay khi có cảnh báo lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, chính quyền xã Đa Phúc đã huy động lực lượng tại chỗ và bà con nhân dân, sử dụng vật tư như bao tải cát, cọc tre, bạt chống thấm… gia cố các đoạn xung yếu trên tuyến đê Tân Hưng.

lu-song-cau-de-tan-hung.jpg
Đêm 8-10, chính quyền xã Đa Phúc huy động lực lượng tại chỗ và người dân sử dụng bao tải đất để đắp bờ, gia cố đê Tân Hưng đề phòng lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh do người dân cung cấp.

Người dân cho biết khi lũ dâng cao vào đêm ngày 8-10, chính quyền địa phương đã phải tổ chức lực lượng đắp bờ, ngăn lũ xuyên đêm.

Đến sáng ngày 9-10, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua xã Đa Phúc vẫn trên báo động 3, gây ngập úng một số khu dân cư và diện tích canh tác nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã.

Còn tại xã Trung Giã, đến sáng nay 9-10, nước từ sông Cầu lên nhanh vượt mức báo động 3, khiến nhiều khu vực bị ngập nhẹ, chia cắt trong lũ.

lu-song-cau-an-lac.jpg
Nước lũ dâng cao khiến một số khu vực tại xã Trung Giã bị chia cắt, cô lập, có nơi nước ngập từ 30-50 cm. Ảnh do người dân cung cấp

Người dân tại khu vực An Lạc, xã Trung Giã cho hay khoảng 7 giờ sáng nước đã ngập khoảng 30-50 cm, tràn vào nhà người dân.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch xã Trung Giã cho biết trước đó chính quyền xã, cùng với lực lượng quân đội, công an và nhân dân trên địa bàn đã chủ động các biện pháp ứng phó lũ, tổ chức di dời người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên do lũ lên nhanh và cao nên đã khiến gần 1.300 hộ dân (với khoảng 5.000 nhân khẩu) tại xã này bị cô lập, chia cắt. Hầu hết các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã bị ngập cục bộ như: tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9 ngập sâu 30-50cm…

Hiện chính quyền địa phương vẫn tiếp tục bám sát diễn biến lũ, chuẩn bị nhân vật lực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân ở lại nhà chống lũ trong tình huống lũ có diễn biến xấu hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.