Hà Giang: Thu phí xét nghiệm COVID-19 giá ‘trên trời’, sai phạm tới gần 3 tỉ đồng

(PLO)- CDC tỉnh và nhiều bệnh viện tại Hà Giang thu phí xét nghiệm COVID-19 với mức giá cao hơn quy định, có nơi xét nghiệm mẫu gộp 5 nhưng lại thu tiền mẫu đơn…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Hà Giang mới đây hoàn tất kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sáu đơn vị thuộc diện đối tượng thanh tra gồm: Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh và Bắc Quang.

Cơ quan thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm của các đơn vị, qua đó đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền lên tới gần 4,6 tỉ đồng.

Cán bộ CDC tỉnh Hà Giang lấy mẫu và test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Cán bộ CDC tỉnh Hà Giang lấy mẫu và test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Đáng chú ý, trong số các vi phạm, một nội dung được đề cập là công tác quản lý, sử dụng nguồn thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 (tại bốn đơn vị thực hiện dịch vụ).

Kết luận thanh tra cho hay, tổng số tiền thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2020 đến ngày 31-12-2021 là 23,9 tỉ đồng (xét nghiệm RT-PCR 15,9 tỉ đồng, test nhanh kháng nguyên 8 tỉ đồng).

Với số tiền trên, tỉnh đã sử dụng 16,8 tỉ đồng để chi mua vật tư y tế phục vụ xét nghiệm, mua sinh phẩm, hóa chất, kit test… Hiện còn tồn gần 7,1 tỉ đồng.

Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hà Giang xác định các đơn vị đã thu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như công văn của UBND tỉnh. Tổng số tiền sai phạm là gần 3 tỉ đồng.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sai phạm số tiền 297 triệu đồng, bao gồm việc sử dụng test nhanh từ nguồn hỗ trợ, viện trợ để thu phí dịch vụ; xét nghiệm RT-PCR thực hiện mẫu gộp 5, gộp 3 nhưng tính tiền mẫu đơn; thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua.

CDC tỉnh Hà Giang sai phạm số tiền 2,4 tỉ đồng, bao gồm việc thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua; thu phí xét nghiệm dịch vụ RT-PCR cao hơn giá quy định.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên sai phạm số tiền 164 triệu đồng, do thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh đối với bệnh nhân nội trú không đúng quy định.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang sai phạm số tiền gần 107 triệu đồng, bao gồm việc thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua; thu xét nghiệm RT-PCR đối với bệnh nhân nội trú không đúng quy định.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm nêu trên là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn vị phải huy động tối đa nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Mặt khác, trình độ chuyên môn, năng lực về công tác đấu thầu của một số cán bộ tại các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Cùng với đó, một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế về thu phí dịch vụ xét nghiệm thường xuyên thay đổi, điều chỉnh nên các đơn vị chưa cập nhật kịp thời để triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.