4 cơ quan cùng kiểm tra, giám sát việc mua sắm kit xét nghiệm tại Đà Nẵng

(PLO)- Có bốn cơ quan từ Trung ương đến địa phương đang cùng lúc kiểm tra, giám sát việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu ra tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội TP chiều 29-4 tại quận Thanh Khê, chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cho rằng vụ kit xét nghiệm Việt Á gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý chung của người dân cả nước. Cử tri quận Thanh Khê cũng đề nghị lãnh đạo TP thông tin về việc xử lý các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trong hai năm 2020 và 2021, việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 của TP là rất lớn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương liên quan đến vụ Việt Á, mặc dù TP đánh giá cao công tác phòng chống dịch cũng như vai trò của lực lượng y tế nhưng quan điểm của lãnh đạo TP là việc nào ra việc nấy.

Ông Quảng cho hay, TP đã chỉ đạo rất cụ thể, quyết liệt trong việc làm rõ có hay không vi phạm, tiêu cực trong việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành giám sát từ Đảng ủy Sở Y tế đến các cơ quan liên quan, trong đó có CDC Đà Nẵng. Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra và đang gia hạn thời gian thanh tra. Cơ quan điều tra Công an TP cũng đang tiến hành điều tra để làm rõ.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đang tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng UBND TP. Cử tri có thể an tâm, tất cả công cụ có thể để làm rõ việc này đều đang được triển khai nhưng do các thông tin chưa được công khai nên có thể cử tri băn khoăn. Tôi khẳng định là công ra công, tội ra tội. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, bất luận đấy là ai” - ông Quảng khẳng định.

Về bán đảo Sơn Trà, ông Quảng cho hay TP đã cơ bản thực hiện xong kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến các dự án tại đây.

TP thống nhất đánh giá với Bộ Quốc phòng những dự án nào liên quan các yếu tố quốc phòng là loại ra và thu hồi. Dự án nào có liên quan đến việc rà soát ba loại rừng ở Sơn Trà thì TP cũng dứt khoát loại ra.

“Vừa qua Thường trực Thành ủy đã cho ý kiến là những dự án nào dù không vướng vào hai vấn đề nêu trên nhưng chưa được chủ đầu tư triển khai, và nếu khi triển khai có ảnh hưởng đến cảnh quan sinh thái của bán đảo Sơn Trà thì chúng tôi cũng cương quyết thu hồi.

Chỉ xem xét những dự án có đủ điều kiện về mặt pháp lý mà nhà đầu tư đang triển khai dở dang thì sẽ xem xét từng dự án cụ thể để cho triển khai, tránh thiệt hại” - ông Quảng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.