Gỡ vướng mắc thị thực đến Đức trong thời gian sớm nhất

(PLO)- Đức tạm thời không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do không có thông tin về nơi sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông báo ngày 27-7 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7 tại Việt Nam (bìa màu xanh tím than, số series P) tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được nhận thị thực vào những hộ chiếu này.

Được cấp thị thực cũng không nên đến Đức

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này.

Người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu mới tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu mới tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo phần giải đáp thắc mắc trên trang các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam, Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.

Phía Đại sứ quán Đức cho biết mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh thì không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ.

Do vậy, phía Đức chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài bảy trang. Tuy nhiên, đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được.

Đối với những người vừa đổi sang hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than và đã được cấp thị thực trong đó, Đại sứ quán Đức khẩn thiết khuyên không nên đến Đức. Bởi vì có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới.

Về vấn đề nộp hồ sơ xin thị thực với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than, Đại sứ quán Đức cho biết hiện người dân Việt Nam không thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức (thị thực loại C hoặc D).

Theo Đại sứ quán Đức, hồ sơ thuộc diện này sẽ không được tiếp nhận cho đến khi có thông báo khác.

Theo quyết định tạm thời của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Đại sứ quán Đức khẳng định nếu có thông tin mới về vấn đề này sẽ thông báo ngay.

Trước đó, từ ngày 1-7, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân. Mẫu hộ chiếu mới đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO.

Hộ chiếu mẫu mới gồm 50 trang. Trong đó có hai trang bìa màu xanh tím than, được in trên chất liệu giấy mới dày hơn so với hộ chiếu cũ.

Hộ chiếu mới đúng thông lệ quốc tế

Sáng 28-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để giải quyết vấn đề tạm dừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới.

Cụ thể, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã mời đại diện Đức đến làm việc, trao đổi qua đường ngoại giao để có phương án đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng khẳng định mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được thực hiện đúng với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Dùng hộ chiếu mới vẫn đến được nước khác

Liên quan đến việc Đức tạm hoãn cấp thị thực với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam - ông Guido Hildner.

. Phóng viên: Thưa ông, thị thực do Đức cấp có giá trị cho cả khu vực Schengen, vậy việc Đức ngừng cấp thị thựcnh hưởng đến công dânViệt Nam ởcácnước kháctrong khối nàyhay không?

+ ÔngGuido Hildner (nh):Do hộ chiếu mới của Việt Nam (được cấp từ ngày 1-7, mẫu màu xanh tím than) thiếu nội dung dữ liệu (về nơi sinh) nên tạm thời chưa được Đức công nhận. Hiện những người sử dụng hộ chiếu này không thể thực hiện hành trình đến Đức hoặc quá cảnh qua sân bay Đức.

Tuy nhiên, người có giấy phép cư trú hoặc thị thực loại D từ một quốc gia trong khối Schengen vẫn được phép quá cảnh đến quốc gia cấp, ngay cả khi sử dụng hộ chiếu mới.

.Một số người đi du lịch hoặc công tác với điểm vào là nước thuộc khối Schengen. Trong trường hợp nước khác vẫn cấp thị thực cho người Việt Nam thì Đức có chấp nhận vào Đức nữa hay không?

+ Những người có chuyến du lịch/công tác đến Đức bằng hộ chiếu mới kết hợp với thị thực loại C từ tất cả quốc gia Schengen (như Pháp, Hà Lan, Ba Lan…) hiện không được chấp nhận.

Mọi thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM: https://vietnam.diplo.de/

(Pháp Luật TP.HCM cũng đã liên hệ với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM - bà Josefine Wallat và nhận được câu trả lời tương tự).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.