Giữ quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn vì… chưa phát hiện ‘oan sai’

(PLO)- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, bởi thực tiễn chứng minh thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào oan sai về nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đầu kỳ họp thứ 7, Bộ Công an vừa phối hợp với các bộ, ngành chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên quy định cấm tuyệt đối người tham gia giao thông đường bộ sử dụng rượu, bia.

Điểm mới trong lần chỉnh lý này là việc cơ quan soạn thảo đưa vào quy định giao Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước “quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu”.

Việc giữ nguyên quy định và có chỉnh lý như trên của cơ quan soạn thảo nhận được sự đồng thuận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Bởi lẽ, Quốc hội cho rằng quy định cấm tuyệt đối người lái xe sử dụng rượu, bia không phải mới mà kế thừa Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng chống tác hại rượu, bia.

Đề xuất giữ nguyên quy định về cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Ảnh: P.HÙNG
Đề xuất giữ nguyên quy định về cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Ảnh: P.HÙNG

“Trong dự thảo Luật này, nếu không tiếp tục kế thừa Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mà quy định ngưỡng sẽ làm tăng số vụ tai nạn giao thông, kéo theo làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Song song đó, đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và Nhân dân khi dày công tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, từng bước hình thành văn hóa “đã uống rượu, bia thì không lái xe”…” - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho hay.

Vì vậy, Quốc hội thống nhất với cơ quan soạn thảo và đề nghị Quốc hội tiếp tục cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia trong dự luật để thông qua vào cuối kỳ họp thứ 7.

Sau quá trình thực hiện, khi cơ bản hình thành văn hóa tham gia giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe” thì sẽ tiến hành tổng kết, đề xuất việc quy định hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn sau này.

Về lo lắng của một số đại biểu đối với nồng độ cồn tự nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự luật đã giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu.

Mục đích để cơ quan chức năng làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

“Theo chuyên gia y tế thì cồn nội sinh là cồn tự sinh ra trong cơ thể mà không có bất kỳ tác động nào khác bên ngoài, có nồng độ rất thấp mà các phương tiện thông thường kiểm tra nồng độ cồn hiện nay không thể phát hiện được. Thực tiễn, qua hoạt động kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào oan sai về nồng độ cồn….” - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.