Lấy phiếu xin ý kiến đại biểu về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lấy phiếu xin ý kiến của các đại biểu về phương án đồng ý hay không đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, tại phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến một số nội dung lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho hay so với dự thảo luật trình QH tại kỳ họp thứ bảy, dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý gồm chín chương, 89 điều, giữ nguyên số chương và số điều; đã tiếp thu, chỉnh lý nội dung và kỹ thuật của 75 điều, giữ nguyên nội dung của 14 điều.

“Lấy phiếu xin ý kiến của đại biểu là tôn trọng sự dân chủ”

Một trong những vấn đề lớn được đại biểu (ĐB) QH quan tâm là quy định về cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại khoản 2 Điều 10 dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định quy định cấm được kế thừa quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008; thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019.

Theo ông Tới, có ý kiến ĐB đề nghị giao Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật, định lượng ethanol trong máu với các trường hợp không sử dụng rượu bia mà có độ nồng độ cồn như do bị bệnh dẫn đến tăng chuyển hóa nồng độ cồn nội sinh.

Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất bổ sung vào khoản 5 Điều 87 của dự thảo luật giao Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có nồng độ cồn do sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Lấy phiếu xin ý kiến đại biểu về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Thực tiễn qua hoạt động kiểm tra của lực lượng CSGT thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào oan, sai về nồng độ cồn” - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nói.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho hay ông ủng hộ việc tiếp tục duy trì quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Quy định này đã phát huy tác dụng trên thực tế, hiện tiếp tục được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH và nhiều ĐBQH thống nhất.

Tuy nhiên, ông lưu ý một số ĐBQH khi phát biểu trên hội trường còn băn khoăn về nội dung này. Do đó, ông đề nghị khi QH xem xét thông qua luật cần biểu quyết riêng nội dung liên quan đến quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho rằng lấy phiếu là tôn trọng sự dân chủ, ý kiến của tập thể. “Mặc dù đa số đồng thuận hết nhưng có 9-10 phát biểu còn ý kiến khác nhau, chúng ta phải thể hiện bằng phiếu” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ QH sẽ lấy phiếu xin ý kiến của ĐBQH. Căn cứ vào kết quả lấy phiếu sẽ báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH có biểu quyết riêng điều luật này hay không.

Chu-tich-Quoc-hoi11-6.jpeg
Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tại Phiên họp 34 của Thường vụ Quốc hội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Từ năm 2024, tỉ lệ trích lại cho Bộ Công an 85%

Một nội dung khác còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc trích lại một phần khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết hằng năm Bộ Công an được QH phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, ATGT đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường công tác này.

“Tỉ lệ phần trăm trích lại tùy thuộc vào nhu cầu từng năm của Bộ Công an” - ông Tới nói và cho biết giai đoạn 2018-2020 trích lại là 70%; năm 2021 trích lại 70%; năm 2022 và 2023 trích lại 79%; từ năm 2024 trích lại cho Bộ Công an 85%, các địa phương 15%. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn khó khăn, vướng mắc do chưa được quy định trong luật.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ QH cho giữ lại nội dung này tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo luật và có chỉnh sửa theo ý kiến của ĐBQH. Cụ thể là “trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ QH để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, ATGT, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng bảo đảm trật tự, ATGT”.

Sau khi Ủy ban Thường vụ QH ban hành nghị quyết về nội dung này thì việc quản lý, sử dụng số tiền trích lại được thực hiện theo nghị quyết và pháp luật về ngân sách nhà nước, không phải sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

p5-nguyen-van-long.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trích lại tiền xử phạt là “vấn đề không mới”

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là vấn đề không mới, Bộ Công an thời gian qua đã trích lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSGT. Dù vậy, Chủ tịch QH đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần xem xét kỹ lưỡng, giải trình cụ thể.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh thì đề nghị việc giải trình cần thể hiện thuyết phục, công bằng, khách quan trong vấn đề này, tránh gây tâm tư cho các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trong chính lực lượng giao thông và các lĩnh vực khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đồng tình chủ trương trích lại một phần tiền xử phạt để hỗ trợ lực lượng cảnh sát “ngày nắng, đêm mưa rất vất vả”. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần báo cáo QH nguyên tắc, tiêu chí bố trí phần trăm.

Về dài hạn, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị CSGT tăng cường hệ thống camera xử phạt nguội, hạn chế dư luận xã hội việc lực lượng cảnh sát làm việc trực tiếp với người vi phạm “có việc này, việc kia”.

Giải trình về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nêu rõ yêu cầu cần khẩn trương hiện đại hóa lực lượng CSGT trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và CSGT nói riêng sẽ không được tăng thêm biên chế.

“Chúng tôi hoàn toàn không lấy một đồng nào trong tiền xử phạt này để bồi dưỡng cho lực lượng CSGT mà dùng vào công tác trang bị phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông” - thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Kết luận, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương cho biết Nghị quyết 104/2023 của QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 yêu cầu từ ngày 1-7 xóa bỏ các cơ chế tài chính đặc thù. Bởi vậy, ông đề nghị Chính phủ có ý kiến bằng văn bản nội dung này, các cơ quan của QH nêu ý kiến, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu và đưa vào báo cáo tiếp thu, giải trình.

Theo nghị trình, QH sẽ bấm nút thông qua dự án Luật Trật tự, ATGT đường bộ vào đợt 2 của kỳ họp thứ bảy ngày 26-6.

Đề xuất CSGT kiểm tra kiến thức tài xế bị trừ hết điểm bằng lái

Liên quan đến quy định trừ điểm giấy phép lái xe, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho hay một số ý kiến đề nghị giao Bộ GTVT quy định về tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ để phục hồi điểm trừ. Việc này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tiếp thu, Thường trực đã chỉnh sửa theo hướng đề xuất của các ĐBQH.

Về thẩm quyền kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng giao cho lực lượng CSGT là phù hợp, vì lực lượng này có trách nhiệm quản lý người sau khi được cấp giấy phép lái xe.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho hay kinh nghiệm giao việc kiểm tra lại những người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe cho CSGT.

“Những người đã bị trừ hết điểm sẽ phải kiểm tra lại tâm lý, sức khỏe tâm thần, kiểm tra lại ma túy và kiến thức pháp luật về điều khiển giao thông thì mới được cấp giấy phép lái xe tiếp hay cấp điểm tiếp” - ông Long nói và nhấn mạnh đây là một trong những kinh nghiệm rất quan trọng Bộ Công an đã nghiên cứu và tham khảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.