Gió mạnh, sóng biển dữ dội ở Phú Yên

(PLO)- Cơn bão số 12 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Phú Yên với gió rất mạnh, sóng biển dữ dội đánh vào bờ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 22g30 ngày 3-11, ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên), cho biết tại địa phương này bắt đầu có gió rất mạnh kèm mưa lớn.

Gió bắt đầu mạnh ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TL

Ở khu vực ven biển, sóng đánh dữ dội, cao trên 5 m. “Bão đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực huyện Đông Hòa. Gió quật rất mạnh khó có thể di chuyển vào lúc này. Huyện Đông Hòa có nhiều khu vực xung yếu nên chúng tôi nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý các tình huống”- ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, chiều tối nay, ngoài vận động người dân ở các vùng trũng thấp, ven biển, ven sông, có nhà không an toàn đi sơ tán tránh bão, các lực lượng chức năng của huyện đã cưỡng chế sơ tán tất cả những người nuôi thủy sản trên các lồng bè ở vịnh Vũng Rô. Ngoài ra, 79 hộ làm nghề chăn nuôi trên sông Ba cũng đã buộc sơ tán vào bờ.

Tại TP Tuy Hòa, từ 22g30 cùng ngày, gió cũng bắt đầu mạnh lên. Các phường phát loa yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường để tránh nguy hiểm. Đường phố vắng tanh trước cơn bão.

Theo Trung tâm dự báo Khi tượng thuỷ văn Trung ương, lúc lúc 23 giờ, tâm bão ở 12,70N-110,90E; cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15km/h.

Chiều tối ngày 3-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đến 18 giờ chiều nay (3-11) tỉnh này đã có hơn 4.000 hộ sơ tán đi tránh bão số 12. Hầu hết người dân sơ tán sinh sống ở các vùng ven biển có nguy cơ sạt lở, trũng thấp, ven sông…

Chính quyền các địa phương cũng buộc tất cả người dân làm việc trên các lồng bè vào đất liền. Hiện các lực lượng chức năng ở Phú Yên đã kêu gọi 6.468 tàu thuyền vào bờ tránh bão. Riêng 41 tàu cá của ngư dân Phú Yên hoạt động trên vùng biển Trường Sa cũng đã di chuyển ra vùng nguy hiểm của bão số 12.

---------

Theo dự báo sáng sớm nay 4-11, trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 10-12, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 13 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp 3; riêng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cấp 4.

Các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Bão số 12: Mức độ tàn phá sát mức thảm họa - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, khu vực dân cư ở các khu vực thấp, trũng, nguy hiểm phải tiến hành sơ tán dân để đảm bảo an toàn.

Sáng 3-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết một bộ phận không khí lạnh rất mạnh sẽ xuống tới vùng biển khu vực Trung bộ, Nam Trung bộ và sẽ kết hợp với hoàn lưu bão số 12 gây ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, kèm theo đó là sạt lở đất, ngập úng ở các đô thị.

Kịch bản thứ hai như hiện tượng lũ chồng lũ từ Trung bộ đến Nam Trung bộ như năm 2016, mặc dù bão số 12 không tập trung trong phạm vi hẹp kỷ lục như năm 1999. Nhưng đây là cơn bão ảnh hưởng trải dài theo diện rộng suốt từ Quảng Bình, Quảng Trị, sau đó từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, đều mưa lũ kỷ lục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.