Gian lận điểm Hòa Bình: Nhận hơn 1 tỉ để sửa bài thi?

(PLO)- Một bị can trong vụ gian lận điểm tại Hòa Bình khai nhận hơn 1 tỉ đồng để nâng điểm cho các thí sinh, tuy nhiên cơ quan điều tra chỉ mới đủ căn cứ để cáo buộc với số tiền 300 triệu đồng.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về ba tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

8 trong số 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Nâng điểm ở 2 kỳ thi liên tiếp

Tháng 5-2018, Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) bàn bạc và chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (cựu phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh.

Cả hai thống nhất sửa trực tiếp trên bài thi trước khi quét file ảnh gửi về Bộ GD&ĐT. Trong đó, Vinh sẽ chuẩn bị chìa khóa phòng chấm thi, bố trí niêm phong cửa phòng sao cho dễ bóc…; còn Tuấn phụ trách can thiệp vào bài thi.

Thực hiện kế hoạch, Vinh đưa danh sách các thí sinh cần nâng điểm và chìa khóa phòng chấm thi cho Tuấn. Về phía mình, Tuấn chuẩn bị bút chì, tẩy, dao rọc giấy và in đáp án các môn thi do Bộ GD&ĐT công bố.

Vào các buổi tối từ ngày 30-6 đến 3-7-2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) bóc niêm phong bài thi để sửa điểm.

Cụ thể, sau khi lấy bài thi của thí sinh cần nâng điểm, hai bị can tẩy đáp án sai rồi tô lại đáp án đúng hoặc tẩy tất cả các đáp án để tô lại. Sau đó, các bài thi chỉnh sửa sẽ được cất túi đựng bài thi, dập ghim hoặc phết hồ dán lên niêm phong.

Đặc biệt, phát hiện một số bài thi dù đã được sửa nhưng chưa đạt theo “đơn đặt hàng”, Đỗ Mạnh Tuấn tiếp tục nâng điểm lần hai, dùng máy tính quét lại bài thi, đổi thời gian hiển thị trên máy tính…

Với môn thi Ngữ văn, Đỗ Mạnh Tuấn được Vinh giao nhiệm vụ “sinh mã phách” trái quy định. Có dữ liệu về số phách của các thí sinh, Tuấn chuyển cho Vinh, Vinh chuyển cho các bị can khác để thực hiện việc nâng điểm.

Đáng chú ý, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, dưới sự đồng ý của Vinh, Nguyễn Khắc Tuấn còn tác động, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu mình là thí sinh ĐNT.

Kết quả điều tra xác định các bị can đã thực hiện hành vi trái quy định pháp luật để nâng điểm cho 65 thí sinh (64 người năm 2018, 1 người năm 2017). Số này, 62 thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Nhận hơn 1 tỉ đồng để sửa điểm?

Trong số ba tỉnh xảy ra gian lận điểm thi, vụ án tại Hòa Bình là duy nhất do cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp thụ lý điều tra. Hai vụ án còn lại ở Sơn La và Hà Giang đều do cơ quan ANĐT Công an tỉnh phụ trách.

Hòa Bình cũng là nơi đầu tiên bị xác định có hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Theo đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố Đỗ Mạnh Tuấn về tội nhận hối lộ, Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà) về tội đưa hối lộ.

Tháng 6-2018, do biết Tuấn là thành viên chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Chúc đã hẹn gặp. Tại đây, Chúc “đặt hàng” nâng điểm cho hai thí sinh là chỗ quen biết của mình và được Tuấn đồng ý.

Sau khi có kết quả thi, hai thí sinh trên được nâng điểm như hứa hẹn, Tuấn được Chúc cảm ơn bằng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn khai được Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường THPT Mường Bi) cảm ơn số tiền 250 triệu đồng vì đã nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh; Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) cảm ơn 500 triệu đồng vì nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để kết luận hành vi đưa và nhận hối lộ đối với hai khoản tiền trên.

15 bị can là những ai?

Nhóm tội đưa hối lộ: Hồ Chúc;

Nhóm tội nhận hối lộ: Đỗ Mạnh Tuấn;

Nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ: Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Khương Ngọc Chất, Diệp Thị Hồng Liên (phó trưởng Phòng Khảo thí), Nguyễn Thị Thu Loan (giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân), Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền), Bùi Thanh Trà (giáo viên Trường THPT Lương Sơn).

Ngoài ra còn có Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường THPT Mường Bi), Lê Thị Hồng (hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Đức Hoàng (thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tân Hưng (cán bộ Phòng Khảo thí), Phùng Văn Thụ (trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp) và Quách Thanh Phúc (phó hiệu trưởng Trường THPT 19/5).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.