Gian lận điểm Hòa Bình: Bắt giam cựu trưởng phòng công an tỉnh

(PLO)- Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam một cựu trưởng phòng của Công an tỉnh Hòa Bình trong vụ gian lận điểm thi tại tỉnh này.

Ngày 14-9, liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình).

Ông Chất bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 BLHS. Cùng ngày, CQĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Chất.

Bộ Công an khởi tố, bắt giam một cựu trưởng phòng Công an tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ gian lận điểm. Ảnh: Internet

Cũng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn (phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 BLHS.

Bị can Tuấn trước đó đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với tội đưa hối lộ, CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt giam đối với Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình), quy định tại Điều 364 BLHS.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hòa Bình là địa phương đầu tiên trong ba địa phương xảy ra gian lận điểm thi (hai tỉnh còn lại là Sơn La và Hà Giang) cơ quan tố tụng xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ để can thiệp, sửa điểm cho các thí sinh.

Đáng chú ý, CQĐT Bộ Công an còn khởi tố thêm sáu bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những người này gồm: Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường THPT Mường Bi), Lê Thị Hồng (hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Đức Hoàng (thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tân Hưng (cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Phùng Văn Thụ (trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) và Quách Thanh Phúc (phó hiệu trưởng Trường THPT 19/5, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Trong sáu bị can trên, Đào Ngọc Thuật bị bắt tạm giam, năm người còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư  trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.