Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM giải thích tình trạng 'vừa thừa, vừa thiếu' cán bộ

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết TP.HCM thiếu rất ít cán bộ chuyên môn, thực tế chỉ thiếu cục bộ ở một số địa phương này và thừa ở một số địa phương khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào phiên thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại tổ thảo luận số 3, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền đã thông tin về công tác cán bộ trên địa bàn TP và tình trạng cán bộ “vừa thừa, vừa thiếu” được nhắc đến trong thời gian qua.

giam-doc-so-noi-vu-tp.hcm.JPG
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền thông tin tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Hiền, sau ba tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ đã làm việc với 168 phường, xã, đặc khu và đánh giá có tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ.

Giải thích rõ hơn về thực trạng này, bà Hiền cho biết thực tế chỉ thiếu cán bộ chuyên môn cục bộ ở một số địa phương này và thừa ở một số địa phương khác. Qua thống kê, TP.HCM thiếu 935 cán bộ có chuyên môn sâu trình độ kiến trúc, xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, y tế,…nhưng thừa 1.047 cán bộ chuyên môn sâu ở một số địa phương còn lại.

“Như vậy, thực tế, TP.HCM thiếu rất ít cán bộ chuyên môn nhưng phân bổ chưa đồng đều” – bà Hiền nói và cho biết Sở Nội vụ TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng này, làm sao phân bổ cán bộ chuyên môn đồng đều để các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức biệt phái cán bộ thanh tra xây dựng từ Sở Xây dựng và cán bộ quản lý công tác nông nghiệp và môi trường về địa phương. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP đề án sắp xếp lực lượng cán bộ công chức phường, xã, đặc khu trên tinh thần lấy cán bộ chuyên môn sâu ở các địa phương đang thừa chia đều về các địa phương đang thiếu.

Bà Hiền chia sẻ trong quá trình sắp xếp, TP cần sự đồng thuận các đơn vị. “Đơn vị nào cũng mong giữ người có chuyên môn sâu để phục vụ tốt cho nhiệm vụ ở địa phương nhưng trong công cuộc ‘kiến thiết’ lại đất nước thì cần tổ chức để tất cả đơn vị hành chính đều phục vụ tốt cho người dân. Do vậy, các đơn vị đang thừa cán bộ cần chia sẻ với các đơn vị thiếu trên tinh thần lấy lợi ích người dân lên hàng đầu” – bà Hiền nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị các địa phương, đơn vị trong đánh giá cán bộ phải căn cứ thực tiễn để đánh giá đội ngũ sát sao và tự cán bộ cũng rèn luyện bản thân mình để thích ứng với sự thay đổi.

Sắp xếp 38 Trung tâm y tế

Liên quan đến việc tổ chức các Trạm y tế ở phường, xã, đặc khu, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết vừa qua Sở đã tham mưu UBND TP.HCM để trình Ban Thường vụ Thành ủy về đề án sắp xếp 38 Trung tâm y tế.

Trong đó, đề xuất giải tán hoàn toàn 25 Trung tâm y tế, đưa y bác sĩ về các Trạm y tế phường xã đặc khu để hoàn thành mô hình Trạm y tế cấp xã. 13 Trung tâm y tế còn lại sẽ được Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế đánh giá lại, tinh thần Trung tâm y tế nào chăm sóc sức khỏe tốt thì sẽ phát triển thành bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.