Giám đốc Công an TP Hà Nội nói về vụ tài liệu có dấu đỏ bị đốt cạnh trụ sở phường Cổ Nhuế 2

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết những tài liệu bị đốt gần trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có tài liệu mật nhà nước, đa phần là tài liệu về căn cước công dân và hộ khẩu…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng nay 27-6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc nhiều giấy tờ, tài liệu có dấu đỏ bị đốt gần trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, xác minh làm rõ.

Ông cho hay các giấy tờ bị đốt “đa phần là giấy tờ bỏ đi”, trong đó có giấy tờ liên quan đến căn cước công dân, hộ khẩu. Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng khẳng định qua xác minh, điều tra của lực lượng công an thì “không có tài liệu mật nhà nước”.

giam-doc-cong-an-tp-ha-noi.jpg
Một tài liệu bị đốt còn lại được người dân phát hiện liên quan đến UBND phường Cổ Nhuế 2 (Ảnh: VTV).

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 24-6, người dân phát hiện một đám cháy gần khu vực trụ sở UBND phường.

Khi tiếp cận, người dân nhận thấy nhiều giấy tờ đang cháy dở, có dấu đỏ, nội dung liên quan đến hoạt động kế toán, thu - chi ngân sách, hóa đơn tài chính

Một số hình ảnh cho thấy các tài liệu bị đốt có liên quan đến UBND phường Cổ Nhuế 2. Vụ việc gây xôn xao dư luận vì cho rằng có dấu hiệu tiêu hủy tài liệu công.

Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu của UBND phường Cổ Nhuế 2, số giấy tờ bị đốt không phải là bản gốc mà là những tài liệu không còn giá trị sử dụng, được tập hợp trong quá trình dọn dẹp. Lực lượng dân quân khi hỗ trợ dọn vệ sinh đã đốt bỏ những giấy tờ này, không phải tiêu hủy hồ sơ theo quy trình.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác bàn giao hồ sơ trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, văn bản nhấn mạnh việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp làm thất lạc, tiêu hủy trái quy định hồ sơ, tài liệu trong quá trình bàn giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm kê, bàn giao và lưu trữ hồ sơ, tránh gây hậu quả pháp lý và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.