Giám đốc Công an Thanh Hóa: Tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm ẩn

(PLO)- Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm ẩn, phòng chống tham nhũng...

Tại Hội nghị phối hợp tuyên tuyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết hàng năm công an tỉnh khởi tố khoảng từ 60-70 vụ về tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và tội phạm chức vụ.

Theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, có 2 dạng vi phạm pháp luật. Một là vi phạm về trật tự quản lý kinh tế (buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu). Hai là tội phạm tham nhũng và chức vụ. Tuy nhiên, việc đấu tranh với tội phạm này ở Thanh Hóa hiện nay còn hạn chế.

Hơn nữa, việc đấu tranh với loại tội phạm tham nhũng và chức vụ là một chủ thể còn rất khó. Hiện nay cũng mới chỉ làm được ở cấp độ thấp là xã huyện, trong khi đó những vụ liên quan đến các tập đoàn, doanh nghiệp thì cũng là vấn đề quan tâm.

Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin việc đấu tranh với tội phạm tham nhũng và chức vụ ở Thanh Hóa mới chỉ dừng ở cấp xã, huyện. Ảnh: Đ.TRUNG

Năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 vụ về tội chức vụ quyền hạn trên tất cả những lĩnh vực từ giải phóng mặt bằng, đất đai, sử dụng tài chính công…nhưng còn thấp.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết những sai phạm ở lĩnh vực tài nguyên khoáng sản cũng là vấn đề nóng. Chỉ trong tháng 1-2022 công an đã phát hiện 62 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; xử phạt hành chính 50 vụ và phạt tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

"Năm 2022, Công an Thanh Hóa sẽ đấu tranh mạnh mẽ đối với các băng nhóm tội phạm hình sự là tội phạm giết người, cố ý gây thương tính, xâm hại tình dục, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhất là lừa đảo trên không gian mạng"'- Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm ẩn, phòng chống tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý tội phạm và phòng chống oan sai trong hoạt động điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.