VỤ NHỜ GIANG HỒ “XỬ” NGƯỜI ĐÒI TIỀN XKLĐ

Giám đốc bị kết án hai năm sáu tháng tù

Chiều 2-7, sau một ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 11 bị cáo liên quan đến vụ anh Nguyễn Quang Hạnh (36 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An) bị đâm chết khi đòi tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động ở Angola.
Trong đó, bị cáo Phạm Văn Nguyên (23 tuổi) bị xử phạt 14 năm tù về tội giết người. Bị cáo Phạm Viết Văn (nguyên giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Xây dựng Cosveco tại Nghệ An, người kêu cấp dưới gọi Nguyên đến “xử” anh Hạnh khiến anh bị chết) chỉ bị phạt hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và sáu tháng tù tội không tố giác tội phạm, tổng hình phạt là hai năm sáu tháng tù.

Các bị cáo khác bị xử phạt từ 15 tháng đến ba năm tù về các tội gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Về dân sự, gia đình người bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường hơn 2 tỉ đồng nhưng tòa tuyên buộc các bị cáo chỉ phải bồi thường 135 triệu đồng. Cạnh đó, tòa tuyên buộc bị cáo Nguyên phải cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của vợ chồng anh Hạnh mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho đến khi hai cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng nuôi bố, mẹ anh Hạnh mỗi tháng 600.000 đồng.

Như đã đưa tin, chiều 21-1-2013, anh Nguyễn Quang Hạnh cùng cha đến Chi nhánh Công ty Cosveco tại Nghệ An để đòi lại 2.500 USD mà anh Hạnh đã đặt cọc để đi xuất khẩu lao động ở Angola nhưng không đi được. Bị cáo Văn (giám đốc chi nhánh) đã chỉ đạo cấp dưới là Trọng, Thanh, Oai gọi điện thoại nhờ Ngà - người có tiền án về tội cố ý gây thương tích - đến chi nhánh công ty để bắt cha con anh Hạnh ra khỏi công ty. Ngà cùng Hưng, Nguyên, Hoàn và Hoàng vào công ty để bắt cha con anh Hạnh ra ngoài. Khi Hưng, Nguyên, Hoàn, Hoàng vào công ty thì đã xảy ra cãi vã, xô xát. Nguyên rút dao đâm vào lưng anh Hạnh làm anh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Khi biết anh Hạnh chết, Ngà điện thoại cho Hưng nói mọi người đi trốn, sau đó Hưng đi thuê địa điểm để Nguyên trốn. Văn, Thanh, Oai là những người biết rõ sự việc nhưng không trình báo với cơ quan pháp luật. Hải, Hoàng là người có mặt nơi xảy ra tội phạm và biết anh Hạnh chết do Nguyên dùng dao đâm chết nhưng không trình báo… Ngoài hành vi phạm tội trên, Văn còn có dấu hiệu tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Văn đối với hành vi trên.

Sau khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Quang Minh (cha anh Hạnh) bật khóc và cho rằng tòa xử như vậy là chưa nghiêm minh. Ông cho biết sẽ làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt các bị cáo và tăng bồi thường dân sự.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.