Giảm chi cho khánh tiết, hội thảo, lễ hội và xe công

(PLO)- Đây là đề nghị của UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khi thẩm tra báo cáo về ngân sách.

Chiều 22-10, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về ngân sách, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách (UB) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo thẩm tra.

Báo cáo ghi nhận việc Chính phủ đã nỗ lực, cố gắng để kế hoạch tài chính năm thứ 4 liên tiếp giảm tỷ lệ thu từ thuế, phí thấp hơn 21% GDP. Tuy vậy, khả năng hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 25/2016 là khó khăn. UB đề nghị Chính phủ cần phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến thực trạng này và “có biện pháp động viên nguồn thu cao hơn trên cơ sở cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thu” cũng như chống thất thu.

Đáng chú ý, UB dựa vào báo cáo của Chính phủ cho rằng: thu từ các khu vực kinh tế năm 2018 dự kiến không đạt, áp lực cho nhiệm vụ thu năm 2019 là rất khó khăn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo về việc sản lượng dầu thô khai thác đều giảm qua các năm. Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải trong báo cáo thẩm tra đã đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về sự sụt giảm sản lượng tại các mỏ khai thác, dự kiến trữ lượng và kế hoạch khai thác trong các năm tiếp theo, tạo căn cứ xây dựng dự toán sát hơn. Mặt khác, dự án lọc dầu Nghi Sơn cũng là một áp lực cho cân đối tài chính khi đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Hải nhấn mạnh chi ngân sách 2019 phải đảm bảo ưu tiên bố trí chi cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia và chi cho con người để các chính sách ban hành được thực thi. Cạnh đó, việc tăng lương cơ sở trong các năm gần đây cũng tạo áp lực và khó khăn hơn để giảm chi thường xuyên theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Vì vậy, UB đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Sau khi báo cáo này được thẩm tra, các báo cáo về cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày. UB tiếp tục thẩm tra.

Tuy vậy, khi báo cáo về các chương trình mục tiêu quốc gia đang được trình bày thì Quốc hội dừng lại để chuyển sang phần giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.