Nhiều sai phạm ở các dự án đầu tư bằng ngân sách

(PL)- Chiều 21-5, sau khi bộ trưởng Tài chính và tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã đề nghị xem xét, phê chuẩn dù nhiều sai phạm đã được chỉ ra.

Quản lý, kiểm soát chặt vẫn sai

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sơ lược những con số từ quyết toán thu ngân sách. Trong đó, ông nhấn mạnh tới việc vượt thu 9,2% so với dự toán. Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh, thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu vẫn là những khoản chủ yếu, dù thu từ dầu thô giảm tới 14.314 tỉ đồng so với dự toán do giảm theo giá dầu thế giới.

Thực chi vẫn nhiều hơn thu. Cụ thể, thu ngân sách chỉ đạt 1.107.381 tỉ đồng thì chi ngân sách là 1.295.061 tỉ đồng, tăng 1,7% so với dự toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị quyết toán số bội chi là 248.728 tỉ đồng. Con số này tuy có giảm 5.505 tỉ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định nhưng vẫn chiếm 5,52% GDP thực hiện.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu chi NSNN năm 2016 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỉ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỉ đồng; bội chi NSNN là 248.728 tỉ đồng, bằng 5,52% GDP.

Kiến nghị xử lý 10.125 tỉ đồng

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc khi trình bày báo cáo kiểm toán NSNN 2016 cho rằng mặc dù thu vượt dự toán nhưng tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất và lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Một số bộ, ngành, địa phương lập, giao dự toán thu chưa đúng quy định; dự kiến chưa đầy đủ, bao quát hết nguồn thu trên địa bàn; chưa đảm bảo mức phấn đấu tăng thu bình quân tối thiểu 15% theo quy định...

KTNN xác định số phải nộp NSNN tăng thêm 19.109 tỉ đồng, trong đó một số đơn vị có kiến nghị nộp NSNN lớn như Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 2.668 tỉ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) 1.852 tỉ đồng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam 1.753 tỉ đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 255 tỉ đồng… Đặc biệt, qua đối chiếu thuế 2.497 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 47 địa phương, KTNN xác định nộp NSNN tăng thêm 1.351 tỉ đồng tại 2.344 doanh nghiệp và kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra, làm rõ để truy thu 446 tỉ đồng.

Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hàng loạt dự án được NSNN chi đầu tư, ông Hồ Đức Phớc đề cập tới các dự án sử dụng nguồn vốn khác, tức vốn của các tập đoàn, tổng công ty (dự án tổ hợp bôxit-nhôm Lâm Đồng, dự án muối mỏ tại Lào, dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, dự án thủy điện Nậm Chiến…). Sai phạm chủ yếu của các dự án này là chủ đầu tư chưa huy động đủ vốn theo cơ cấu trong phương án tài chính được duyệt; một số dự án lập TMĐT không sát thực tế dẫn đến trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn…

“Qua kiểm toán 1.497 dự án, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 10.125 tỉ đồng” - tổng KTNN cho hay.

KTNN cũng đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Chi sai vẫn tái diễn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải thì nhận định: Tình trạng chi sai chế độ, sử dụng sai nguồn kinh phí ở các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư và cả trong điều hành ngân sách vẫn tái diễn. Tại các bộ, ngành, địa phương còn sử dụng sai nguồn kinh phí 1.952 tỉ đồng; sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho mục đích khác 804,8 tỉ đồng; nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết toán một số khoản chi thường xuyên không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

“Một số bộ, ngành, địa phương tỉ lệ nợ đọng lớn so với tổng chi đầu tư phát triển; còn để phát sinh nợ đọng mới 14.614 tỉ đồng; có địa phương chưa xây dựng phương án, lộ trình xử lý nợ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các dự án được kiểm toán hầu hết đều có sai sót trong nghiệm thu, thanh toán nên qua kiểm toán 1.497 dự án KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 10.125 tỉ đồng” - ông Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.