Giải thể Trung tâm mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Kể từ ngày 10-2, giải thể Trung tâm mua tài sản công tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa quyết định giải thể Trung tâm mua tài sản công tỉnh Bình Thuận (được thành lập năm 2007, thuộc Sở Tài chính) kể từ ngày 10-2.

Theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ về tổ chức mua sắm tập trung cho Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài sản nhà nước (như tiếp nhận, quản lý tài sản trước khi đem ra đấu giá...) cho Sở Tài chính.

trung tâm mua tài sản công
Sở Tài chính Bình Thuận.

Bỏ chức năng, nhiệm vụ về tư vấn đấu thầu, dịch vụ về mua sắm tài sản nhà nước. Chuyển 1 viên chức đến làm việc tại BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; tiếp nhận vào công chức làm việc tại Sở Tài chính đối với 2 viên chức đủ điều kiện theo quy định; giải quyết thôi việc đối với 1 viên chức.

Về tài chính, Trung tâm mua tài sản công tỉnh Bình Thuận xử lý tài chính, thanh lý bàn giao tài sản theo phương án giải thể được phê duyệt; hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan để thực hiện bàn giao cho Sở Tài chính và BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo đúng quy định.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định về việc quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận và quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận.

Hướng dẫn thực hiện khi chuyển giao chức năng mua sắm tập trung cho BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; chỉ đạo Trung tâm mua tài sản công kiểm kê tài sản, tình hình tài chính hiện có, hoàn tất báo cáo quyết toán cho đến thời điểm giải thể, thực hiện thủ tục trả con dấu và các công việc, nghĩa vụ, thủ tục pháp lý để giải thể.

Chủ trì thực hiện việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, người làm việc, tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, thông tin dữ liệu và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm mua tài sản công theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện các công việc về phương án xử lý người làm việc của Trung tâm mua tài sản công sau khi giải thể.

Hướng dẫn BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh lập dự toán ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí cho đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ mua sắm tập trung của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, người làm việc, thông tin dữ liệu và các vấn đề khác có liên quan đến chức năng mua sắm tập trung và tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định.

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ: Phối hợp Sở Tài chính và BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo đúng quy định.

“Các công việc chuẩn bị liên quan đến giải thể Trung tâm mua tài sản công hoàn thành xong trước ngày 7-2 và Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-2-2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.