Khen thưởng 4 cá nhân cứu sống du khách Nga trôi dạt trên biển 10 km

(PLO)- Ông Aleksandra, du khách Nga xúc động gởi lời cảm ơn đến Bộ đội Biên phòng và những ngư dân cùng nhân viên khách sạn đã tham gia cứu khi ông bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Né. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức biểu dương và trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn du khách nước ngoài bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Né (Phan Thiết) vào đêm 25-1.

du khách nước ngoài
Du khách nước ngoài bị sóng cuốn trôi dạt trên biển 10 km được cứu sống.

Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã trao tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận cho 2 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Mũi Né, là: Trung úy Tống Ngọc Đạt - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né và Hạ sĩ Nguyễn Gia Hùng, nhân viên Hàng hải, cùng 2 ngư dân trực tiếp tham gia cứu nạn là ông Phan A Khắc Đoan, Thuyền trưởng tàu cá BTh 80060 TS và ngư dân Nguyễn Ngọc Phi; vì có thành tích đột xuất trong cứu du khách nước ngoài gặp nạn trên biển.

du-khach-nuoc-ngoai (1).JPG
4 cá nhân tham gia cứu người được khen thưởng.

Đại tá Đinh Văn Bộ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận ghi nhận, đánh giá cao công tác duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tính tích cực, chủ động của đồn Biên phòng Mũi Né trong xử lý tình huống vừa qua; đặc biệt là tinh thần dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ của 2 cán bộ, chiến sĩ và 2 người dân trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

du-khach-nuoc-ngoai (2).JPG
Đại tá Đinh Văn Bộ biểu dương tinh thần dũng cảm của những người tham gia cứu hộ.

Đại tá Bộ khẳng định hành động dũng cảm này một lần nữa thể hiện rõ nét về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong việc sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi người, phương tiện không may gặp phải rủi ro, tai nạn trên khu vực biên giới biển đơn vị quản lý.

Ông Aleksandra, du khách nước ngoài được cứu sống đã xúc động gởi lời cảm ơn đến Bộ đội Biên phòng và những ngư dân cùng nhân viên khách sạn đã tham gia cứu nạn.

du-khach-nuoc-ngoai (4).JPG
Du khách nước ngoài xúc động gởi lời cảm ơn đến những người đã tham gia cứu sống mình trên biển.

Như đã đưa tin, đêm 25-1, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp nhận thông tin ông Aleksandra (45 tuổi, quốc tịch Nga) trong lúc sử dụng ván lướt trên biển, do thời tiết xấu, du khách nước ngoài này đã bị sóng cuốn trôi dạt ra xa, cách bờ biển phía Nam Vịnh Mũi Né khoảng gần 10 km.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né đã điều 2 cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu cá BTh 80060 TS cùng 2 ngư dân và 2 nhân viên khách sạn nơi du khách lưu trú ra khơi tìm kiếm cứu nạn.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, đến khoảng 1 giờ 35 phút ngày 26-1, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cứu vớt an toàn ông Aleksandra và đưa vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.