Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều thứ trưởng đang chờ việc

(PL)- Bảy phó ban và ủy viên chuyên trách (tương đương cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng) của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trước đây chưa bố trí được công việc.

Các ban chỉ đạo (BCĐ) “ba Tây” (Tây Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên) đã kết thúc hoạt động từ cuối năm 2017 và theo yêu cầu của Bộ Chính trị trong quý I-2018 phải hoàn tất bàn giao tài sản, bố trí công việc mới cho các cán bộ ở đây. Tuy nhiên, qua thời hạn này, nhiều người, kể cả cỡ thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng vẫn chưa được bố trí công việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Sơn Minh Thắng (Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ) cho biết cơ quan này còn bảy phó ban và ủy viên chuyên trách, tương đương cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng, chưa bố trí được công việc. Ngoài ra, có khoảng 15 nhân viên hợp đồng cũng đang tìm công việc mới.

“Cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu và tài chính thì đã kiểm kê hết rồi. Chờ Văn phòng Chính phủ cử người vào là bàn giao ngay. Khó nhất hiện nay là giải quyết bố trí cho cán bộ. Chúng tôi tích cực cùng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương để sắp xếp” - ông Sơn Minh Thắng cho biết.

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Ảnh: GIA TUỆ

Cũng theo ông Thắng, hiện nay mọi hoạt động của BCĐ Tây Nam bộ đã ngưng toàn bộ. Công việc duy nhất là phối hợp với các đầu mối để bố trí công việc cho anh em. Cá nhân ông Thắng đã được Bộ Chính trị điều động làm bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương.

Tương tự, BCĐ Tây Bắc đã họp lần cuối cùng hôm 30-3 để chia tay 18 cán bộ về nhận vị trí công tác mới tại tỉnh Yên Bái, nơi ban đóng trụ sở 14 năm qua. Đây là số cán bộ có gia đình tại chỗ nên có nguyện vọng cá nhân ở lại tỉnh nhà. Ngoài số này, một số trường hợp khác thời gian qua đã tự liên hệ được công tác. Giờ còn 31 trường hợp, gồm cả cấp thứ trưởng, vụ trưởng đang đợi trung ương sắp xếp công việc. Trước đó, Phó trưởng ban Hầu A Lềnh đã được chỉ định giữ chức phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

“Hồ sơ, tài liệu thì bàn giao Văn phòng Trung ương rồi. Tài sản thì nguyên đó, sẽ chuyển cho Văn phòng Chính phủ. Kinh phí hiện tại vẫn do Văn phòng Chính phủ cấp. Tâm tư nhất là các công chức, lao động hợp đồng. Tôi ở lại sau cùng, lo hết cho anh em rồi đi cũng không sao” - bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Trưởng ban, chia sẻ.

Nhẹ nhàng nhất là BCĐ Tây Nguyên, trụ sở tại Đắk Lắk. Ngoài Phó ban thường trực Điểu Kre đã được điều động ra Hà Nội làm phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, ở đây không còn phó ban nào nữa.

“Tôi là công an biệt phái thì trở về Bộ Công an, còn một anh ủy viên, hệ số chức vụ 1,25 thì đang đợi Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp. Gần 10 người khác thì đã tự liên hệ công việc. Còn khoảng 20 trường hợp còn lại hầu hết đều xin về Đắk Lắk. Tỉnh đồng ý rồi nhưng còn đợi Bộ Nội vụ cho thêm biên chế thì mới nhận được” - ông Trần Đình Thu, Ủy viên chuyên trách BCĐ Tây Nguyên, cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.