Sắp xếp lại cán bộ khi kết thúc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

(PLO)- Ngày 5-2, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và 15 năm hoạt động. 

Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, chủ trì hội nghị. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc lãnh đạo, cán bộ của Ban chỉ đạo thời gian qua luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương cũng như cho cả vùng.  

Nói về sự kết thúc vai trò của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng như các ban chỉ đạo khác được thành lập là do yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ. Nay các ban chỉ đạo kết thúc cũng là do yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, việc kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo không có nghĩa các chức năng nhiệm vụ của các ban chỉ đạo sẽ kết thúc, mà các chức năng nhiệm vụ này, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp với nhau thực hiện”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện Ban Tổ chức Trung ương đang chỉ đạo chặt chẽ, có định hướng sắp xếp cán bộ, làm việc với các bộ, ngành và các địa phương sắp xếp cán bộ. “Trừ những cán bộ có nhu cầu nghỉ sớm hoặc có nhu cầu chuyển công tác thì sẽ xem xét. Cán bộ nào thuộc diện Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư sẽ có sự sắp xếp. Đối với tài sản, nhà cửa, đất đai thì Chính phủ cùng địa phương và TP Cần Thơ trình Thủ tướng Chính phủ có hướng sắp xếp” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2017, vùng Tây Nam bộ có tốc độ kinh tế ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt vượt kế hoạch, công nghiệp thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Tỉ lệ hộ nghèo giảm gần 1,7% so với năm trước, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Qua 15 năm hoạt động, tuy trong điều kiện vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban luôn khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan, địa phương trong vùng thực hiện tốt các nhiệm vụ do Trung ương giao. 

Ban đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ xác định các khâu đột phá để phát triển vùng ĐBSCL về giao thông, thủy lợi và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm tháo gỡ khó khăn, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới khó khăn phát triển sản xuất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. 

Ban đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù mang tính đột phá trong các lĩnh vực được xác định là điểm nghẽn của vùng như liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, kết nối đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistic, giáo dục đào đạo, dạy nghề, y tế...

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.