Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong:

Giải quyết có lợi nhất cho dân

(PL)- Cảm động khi được trực tiếp gặp chủ tịch TP.HCM để khiếu nại về việc bồi thường sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất, ông Nguyễn Xuân Lê (huyện Củ Chi) đã nói tin tưởng UBND TP sẽ không bỏ người dân.

Sáng 31-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Lê (ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) về việc bồi thường sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất tại nông trường Tam Tân (huyện Củ Chi).

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Lê và nhiều hộ dân khác liên tục đến Ban Tiếp công dân TP và gửi đơn khiếu nại về thời hạn hợp đồng, đơn giá đất cho thuê và việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại nông trường Tam Tân để xây dựng khu đô thị Tây Bắc.

Nhờ có dân, đất đai mới màu mỡ

Theo hồ sơ, vào năm 1993, ông Lê là một trong 239 hộ dân đã nhận khoán, thuê 938 ha đất của nông trường Tam Tân để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Đến năm 2004, UBND TP có quyết định thu hồi 938 ha đất nông trường Tam Tân và giao cho Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý khu đất và lập dự án chuẩn bị xây dựng khu đô thị Tây Bắc. Đến nay vẫn còn 205 trường hợp thuộc các hợp đồng thuê khoán đất, trong đó có gần 180 trường hợp có hợp đồng thuê khoán đất với thời hạn 20-30 năm.

Vì vậy, ông Lê và nhiều người dân đề nghị chính quyền TP.HCM có chính sách hỗ trợ, bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Lê trình bày vụ việc. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê cho biết ông cùng những người dân khác mua đất (của người thuê khoán đất nông trường) đã phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc cải tạo khu đất hoang hóa và nay đất đai ở đây mới màu mỡ.

“Tôi và những hộ dân ở đây rất vui vẻ chấp hành quyết định thu hồi đất để xây dựng khu đô thị Tây Bắc nhưng cũng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ về hoa màu, chi phí đầu tư cải tạo đất theo Nghị định 47/2014 và Quyết định 23/2015 của UBND TP” - ông Lê nói và cho biết ông chỉ đề đạt mong muốn cho người dân được hưởng cái gì mà quy định cho phép.

Đại diện UBND huyện Củ Chi cho biết khu vực nông trường Tam Tân trước đây là vùng bưng biền nhưng nay là vườn cây ăn trái, hoa màu thì cho thấy công sức của người dân bỏ ra rất lớn.

Vì vậy, các kiến nghị của người dân là chính đáng. Ngoài ra, hiện nay khu vực này được quy hoạch làm dự án nhưng chưa có nhà đầu tư nên để tránh đất hoang hóa, gây lãng phí thì đề nghị cho người dân tiếp tục được thuê đất với thời hạn hợp lý. Đến khi có nhà đầu tư thực hiện dự án thì thu hồi, bàn giao cho nhà đầu tư.

“Phải chia sẻ với người dân...”

Trước sự việc như thế, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ghi nhận công sức của các hộ dân trong cải tạo đất, chăm sóc để biến vùng đất hoang hóa thành màu mỡ, đóng góp vào sự phát triển của TP.

“Gắn bó hàng chục năm với mảnh đất, giờ phải rời xa, điều này dứt khoát có gây ảnh hưởng đến việc sản xuất ổn định của người dân. Tôi đề nghị các ngành khảo sát kiểm tra thực tế, từ đó đề xuất hướng giải quyết theo các yêu cầu, nguyện vọng của người dân” - ông Phong nói và cho rằng phải xem xét quá trình canh tác lâu dài của người dân trên tinh thần vận dụng các quy định của pháp luật để giải quyết theo hướng có lợi nhất cho dân.

Ông Phong giao Sở TN&MT chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc và UBND huyện Củ Chi kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất cụ thể của 205 hộ dân hiện nay. Từ đó tham mưu cho UBND TP xem xét giải quyết các đề nghị của người dân. Đích thân ông sẽ lắng nghe lại và có quyết định cụ thể. Thời gian thực hiện trong 30 ngày.

“Không phải bà con ai cũng rành pháp luật. Do đó cần phải chia sẻ với người dân về vấn đề này. Cố gắng vận dụng các quy định pháp luật để giải quyết cho người dân theo hướng có lợi nhất” - ông Phong nói.

Nghe Chủ tịch TP.HCM nói như vậy, ông Lê rất cảm động và mong muốn sự việc được giải quyết thấu đáo. “Tôi tin là UBND TP sẽ không bỏ người dân” - ông Lê bày tỏ tin tưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.