Giai đoạn 2, TP.HCM sẽ sắp xếp bộ máy trong cơ quan chuyên môn và 168 phường, xã, đặc khu

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Sở sẽ tham mưu UBND TP.HCM tiếp tục sắp xếp bộ máy giai đoạn 2, được thực hiện trong nội bộ các cơ quan chuyên môn và 168 phường, xã, đặc khu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-7, UBND TP.HCM họp về tình hình kết quả kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025. Đây là phiên họp đầu tiên để bàn về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM sau khi sáp nhập.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết từ 1-7, TP.HCM đã hoàn thành xong việc kiện toàn bộ máy để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

HĐND TP.HCM và HĐND 168 phường, xã, đặc khu đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất để thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND; bổ nhiệm cán bộ chủ chốt để bộ máy để hoạt động hiệu quả.

Bà Hiền thông tin tính đến ngày 30-6, TP.HCM có 2.081 người nghỉ việc theo các chính sách với tổng số kinh phí hỗ trợ là 773,5 tỉ đồng. “Như vậy, TP.HCM đã hoàn thành rất tốt giai đoạn 1 trong đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, TP” - bà Hiền nói.

Giai đoạn 2, TP.HCM sẽ sắp xếp bộ máy trong cơ quan chuyên môn và 168 phường, xã, đặc khu
Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Sở này sẽ tham mưu UBND TP.HCM tiếp tục sắp xếp bộ máy giai đoạn 2, được thực hiện trong nội bộ các cơ quan chuyên môn và 168 phường, xã, đặc khu.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền nhấn mạnh đây là giai đoạn rất quan trọng, mang tính chất quyết định cho quá trình sắp xếp bộ máy, giúp bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu quả. Người đứng đầu phải công tâm, khách quan, quan tâm sát sao để đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ đúng chức năng, nhiệm vụ, sở trường công tác.

Bà Hiền cho biết dù toàn TP.HCM đã nỗ lực rất lớn nhưng mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong ba ngày đầu triển khai vẫn có những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đường truyền chưa ổn định, hệ thống phần mềm, văn bản điện tử chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

“Địa bàn quá rộng, khoảng cách đi lại xa, trụ sở làm việc một số nơi chưa đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức còn gặp khó khăn khi chưa sắp xếp công việc gia đình để đến nơi công tác; chưa kể, một số cán bộ có nguyện vọng xin chuyển công tác để phù hợp với hoàn cảnh gia đình” – bà Hiền thông tin.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, một số xã, phường cũ chưa thực hiện tất toán tài khoản cũ. Bà đề nghị các địa phương này nhanh chóng thực hiện để các phường, xã mới lập tài khoản mới, có nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động trước mắt, nhất là có kinh phí trang bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, tránh gián đoạn.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM để có hỗ trợ tốt nhất cho 168 xã, phường, đặc khu hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin dùng chung, gồm hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 1022.

Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cán bộ có hoàn cảnh, di chuyển khó khăn. Qua đó, giải quyết cho từng trường hợp cụ thể theo nguyện vọng, phù hợp với sở trường công tác, điều kiện công tác…

Trao đổi lại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị 168 phường, xã, đặc khu phải quan tâm và thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ngành, địa phương cần rà soát lại các công việc có liên quan, tham mưu để UBND TP.HCM giải quyết nhanh, giúp chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.