Theo dòng:

Giá xăng tăng và lời hứa của Bộ trưởng

(PLO)- Sau nhiều ngày cân nhắc trong điều hành, giá xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương –Tài chính quyết định điều chỉnh với mức khá cao 1.950 đồng/lít xăng, bắt đầu thực hiện từ 21 giờ ngày 5-5.

Lần điều chỉnh giá xăng dầu này có độ “trễ” hơn so với thông lệ chu kì 15 ngày tính giá theo quy định tại Nghị định 83/2014 về quản lý xăng dầu. Giá xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân. Do đó để đưa ra quyết định tăng giá rất cần được Chính phủ cân nhắc kĩ lưỡng. Nhất là trong bối cảnh chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán lẻ là hơn 3.000 đồng/lít (vượt qua mức tăng 7% trong thẩm quyền quyết định của Bộ Công Thương).

Xét diễn biến giá dầu thế giới những ngày qua đã lên mức 80 USD/thùng, rõ ràng giá xăng trong nước tăng là điều bất khả kháng. Song, lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này diễn ra cùng với thời điểm thuế bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài chính tăng lên 300% (3.000 đồng/lít xăng) cùng với giảm thuế nhập khẩu từ 35% xuống còn 20% thực sự gây khó cho các doanh nghiệp nói chung và người dân nói riêng. Đặc biệt, trước đó, tại phiên giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, khi điều chỉnh hai loại thuế này sẽ không làm tăng giá xăng dầu trong nước.

Thế nhưng lời hứa của Bộ trưởng và diễn biến giá xăng lại trái ngược nhau. Nên chăng, trước khi khẳng định điều này (khi điều chỉnh hai loại thuế này sẽ không làm giá xăng dầu trong nước tăng), Bộ trưởng nên xem xét trên tình hình thực tế bởi giá xăng dầu sẽ không thể đứng yên, luôn biến động theo giá thế giới và phụ thuộc các yếu tố đầu vào. Việc Bộ trưởng đưa ra lời khẳng định ngay là giá xăng không tăng nhưng thực tế đã tăng lên khá cao trong thời điểm điều chỉnh thuế BVMT lên 300% thực sự khiến các doanh nghiệp không xoay sở kịp.

Thiết nghĩ, khi đề xuất một chính sách nào đó, thay vì những lời hứa, Bộ trưởng nên cân nhắc kỹ để có cách điều hành hợp lý hơn. Chẳng hạn, Bộ trưởng có thể đề xuất tăng thuế môi trưởng lên chỉ 200%, giảm thuế nhập khẩu nhiều hơn nữa để phòng khi giá thế giới tăng cao còn có phương án san sẻ với người tiêu dùng chứ đừng chỉ chăm chú vào mục đích tăng thu ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.