Giá xăng tăng thêm 1.950 đồng/lít từ 21 giờ tối nay

(PLO)- Tối 5-5, Bộ Công Thương phát thông báo tăng giá xăng 1.950 đồng/lít, giữ nguyên giá bán dầu diesel, dầu madut và giảm giá dầu hỏa 258 đồng/lít.

Giá xăng tăng thêm 1.950 đồng/lít.

Thời điểm áp dụng từ 21 giờ ngày 5-5. Như vậy giá xăng đã được tăng lên mức 19.230 đồng/lít, dầu hỏa lên mức 15.810 đồng/lít. Đây là lần tăng giá xăng thứ hai từ đầu năm đến nay, lần tăng giá gần đây nhất là ngày 11-3 với mức tăng 1.600 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết tính đến ngày 4-5, giá xăng RON 92 thế giới đã lên mức 80 USD/thùng khiến giá cơ sở trong nước chênh lệch rất nhiều so với giá bán lẻ. Theo đó, giá cơ sở xăng RON 92 cao hơn giá bán lẻ 3.387 đồng/lít, tương tự dầu diesel 322 đồng/lít, dầu madut 303 đồng/kg; riêng dầu hỏa thấp hơn 258 đồng/lít.

Bộ Công Thương quyết định tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng là 1.437 đồng/lít, đồng thời cho phép doanh nghiệp tăng 1.950 đồng/lít; đối với dầu diesel và dầu madut tiếp tục giữ nguyên giá bán bằng cách cho sử dụng quỹ bình ổn 322 đồng/lít và 303 đồng/kg; riêng dầu hỏa giảm giá bán 258 đồng/lít.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia kinh tế TS Ngô Trí Long cho rằng giá thế giới tăng khiến giá xăng dầu trong nước tăng là điều bất khả kháng. Tuy nhiên, trên thực tế cách điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính chưa hài hòa lợi ích giữa các bên. “Trong cơ chế điều hành xăng dầu có các công cụ van thuế, quỹ bình ổn giá; cơ quan quản lý cần điều hành các van này một cách nhịp nhàng hơn. Đặc biệt, lần tăng giá xăng này diễn ra sau khi thuế bảo vệ môi trường xăng tăng lên mức 3.000 đồng/lít, thuế nhập khẩu giảm từ 35% còn 20%. Trước đó, Bộ Tài chính cam kết khi điều chỉnh thuế môi trường và thuế nhập khẩu sẽ không làm tăng giá xăng dầu trong nước. Rõ ràng trong bối cảnh giá thế giới lên cao, Bộ Tài chính vẫn không cân đối công cụ điều hành cụ thể để chia sẻ với người tiêu dùng” - ông Long nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, ông Long cho rằng giá dầu thế giới đang đà phục hồi, nếu cứ tiếp tục xả quỹ bình ổn sẽ dẫn đến nguồn quỹ âm và các doanh nghiệp lại phải vay ngân hàng để bù đắp. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm nguồn vay này? Do đó sắp tới nếu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính không tính toán kỹ sẽ gặp phải những khó khăn trong điều hành giá xăng dầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.