Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ phường cho cưa hạ, bán gỗ trước khi sáp nhập

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ phường cho cưa hạ, bán gỗ trước khi sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, đã yêu cầu Bí thư Thị ủy Ayun Pa báo cáo vụ UBND phường Cheo Reo cho cưa hạ, bán gỗ trước khi sáp nhập mà báo chí, trong đó có PLO, phản ánh.

Theo ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Thị ủy Ayun Pa, qua xác minh ban đầu, việc chặt cây xanh đô thị trong khuôn viên của UBND phường Cheo Reo nằm trong kế hoạch trồng cây thay thế của phường. Nguyên nhân là những cây này có rễ mọc trồi lên, gây nguy cơ ngã đổ, làm nứt vỡ tường vào mùa mưa.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ chặt cây xanh tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa trước sáp nhập
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày 26-6. Ảnh: DĐ.

Ông Khánh nói những cây xà cừ bị cưa hạ này được phường Cheo Reo trồng từ năm 2009, không theo quy hoạch, hàng lối gì.

"Việc chặt cây này, phường Cheo Reo làm chưa đúng là chưa có báo lên thị xã mà tự ý thuê người chặt và khấu trừ vào tiền công thuê; còn lại 8 triệu đồng tiền bán cây phường còn giữ. Số tiền này hiện không nộp vào ngân sách nhà nước được do chưa thực hiện việc kiểm kê, thanh lý, đấu giá tài sản"- ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, sau sự việc xảy ra, Thị ủy Ayun Pa đã yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa báo cáo, làm rõ.

Ban-chap-hanh-Dang-bo-Gia-Lai-hop-2.jpg
Ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Thị ủy Ayun Pa, trả lời tại hội nghị.

UBND thị xã Ayun Pa đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Cheo Reo khẩn trương kiểm tra, báo cáo, giải trình vụ việc cửa hạ, bán hàng loạt cây gỗ xà cừ trong khuôn viên của phường.

Đồng thời, UBND thị xã Ayun Pa giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc. Qua đó, báo cáo, đề xuất UBND thị xã Ayun Pa xem xét chuyển cơ quan cảnh sát điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh số cây này là tài sản công. Ông Chung yêu cầu khẩn trương làm rõ số cây này đã được thống kê chưa, ai chỉ đạo việc cưa hạ, vì sao cưa hạ trong giai đoạn sắp xếp các cơ quan, đơn vị...

Ông Chung yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa phải báo cáo chi tiết về vấn đề này, phải công khai để dư luận được biết.

Cua-ha-cay-go-trong-khuon-vien-tru-so-phuong-Cheo-Reo-1.jpg
Những cây gỗ có đường kính 60-70 cm bị cưa hạ.

Như PLO phản ánh, có 7-8 cây gỗ xà cừ khoảng 20 năm tuổi trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa bị cưa hạ, bán ra ngoài.

Theo ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, Đảng ủy, UBND phường, Công đoàn phường thống nhất bán những cây gỗ này để lấy kinh phí dùng cho hoạt động của công đoàn. Số tiền bán được khoảng 8 triệu đồng.

Theo một nguồn tin, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký văn bản giao chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí vụ UBND phường Cheo Reo cho cưa hạ, bán gỗ trước khi sáp nhập. UBND tỉnh Gia Lai giao chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa xem xét chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản công; đồng thời gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.