Gia Lai: Phường cho cưa hạ, bán gỗ trước khi sáp nhập

(PLO)-Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin phường Cheo Reo ở Gia Lai tự ý cưa hạ, bán nhiều cây gỗ trồng trong khuôn viên phường trước khi sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, một lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết UBND thị xã đang chỉ đạo cơ quan chức năng đang làm rõ vụ cưa hạ, bán nhiều cây gỗ trong khuôn viên UBND phường Cheo Reo trước thời điểm sáp nhập.

Theo phản ánh của một số cán bộ hưu trí, nhiều cây gỗ xà cừ khoảng 20 năm tuổi trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo đang xanh tốt bỗng nhiên bị cưa hạ trước sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của nhiều người.

UBND thị xã Ayun Hạ (Gia Lai) đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phường Cheo Reo cưa hạ, bán nhiều cây gỗ trồng trong khuôn viên của phường.
Cây gỗ xà cừ trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo bị cưa hạ. TH.

Trong đó, nhiều cây đường kính gốc 60-70 cm, có cây đường kính tới 1 m. Nhiều cây gỗ sau khi bị cưa hạ được vận chuyển khỏi đi nơi khác, chỉ còn lại vài khúc cây nhỏ.

Trao đổi với PLO, ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, nói được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND phường, Công đoàn phường thống nhất bán những cây gỗ này để lấy kinh phí dùng cho hoạt động của công đoàn. Có 7-8 cây gỗ bị cưa hạ, bán được khoảng 8 triệu đồng. Người mua số gỗ này tên Hoan ở xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Cua-ha-cay-go-trong-khuon-vien-tru-so-phuong-Cheo-Reo-3.jpg
Sau khi cưa hạ, cây gỗ đã được chở đi nơi khác.

Theo ông Dũng, những cây gỗ này do Công đoàn của phường trồng trước đây, nay thấy mưa gió có nguy cơ gãy đổ nên thống nhất cưa hạ để trồng thay thế bằng cây bàng. Ông Dũng nói phường không báo cáo lên cấp trên do nghĩ sự việc đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.