Gia Lai vươn mình mạnh mẽ sau 50 năm Ngày Giải phóng

(PLO)- Tròn 50 năm Ngày Giải phóng, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại giai đoạn lịch sử hào hùng, từng bước đi lên cùng cả nước vào kỷ nguyên mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3-1975 - 17-3-2025).

Tại lễ kỉ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Văn Niên đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã bền gan, vững chí, lập nên những làng chiến đấu, căn cứ du kích bất khả xâm phạm, giành nhiều chiến công hiển hách.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng
Tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh. Ảnh: LK.

Sau năm 1954, cùng với cả nước bước vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ, tỉnh đã lập công xuất sắc trên mọi chiến trường với nhiều chiến công vang dội, như: Chiến thắng Plei Me; chiến thắng Cheo Reo-Phú Bổn; cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Xuân-Hè 1972…

Đến ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà.

Trong giai đoạn đổi mới đất nước, mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Gia Lai vẫn đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,36%/năm, hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện… đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 6,06% vào cuối năm 2024.

le-ky-niem50-nam-ngay-giai-phong-Gia-Lai-2.jpg
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu, chia sẻ trong lễ kỷ niệm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 10.534 doanh nghiệp, 475 hợp tác xã và hai liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động ở các lĩnh vực, trong đó, một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, du lịch

Công tác bảo tàng, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với phát triển du lịch địa phương được chú ý, quan tâm. Đặc biệt, UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Cao nguyên Kon Hà Nừng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

“Gia Lai hôm nay vẫn mang trong mình sức sống, sự hào hùng của miền đất đậm chất sử thi, giàu truyền thống cách mạng. Với sức mạnh, niềm tin mãnh liệt, phát huy tinh thần “tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc”, Gia Lai sẽ vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Hồ Văn Niên tự hào chia sẻ.

Tối nay 17-3, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3-1975 – 17-3-2025) với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Chương trình với những giai điệu hào hùng, tái hiện những năm tháng chiến đấu kiên cường, tiến lên giải phóng quê hương, đất nước của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, đi lên cùng đất nước.

Đặc biệt, chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.