Gia Lai: Có sở giải ngân vốn đầu tư công chỉ 1%

(PLO)- Tính đến trung tuần tháng 9-2024, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai chỉ đạt  37%, đáng chú ý có một số đơn vị của tỉnh tỉ lệ giải ngân chỉ 1-3%. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp, tập trung vào lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng.

Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, nguy cơ mất vốn tạm ứng quá hạn, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn kéo dài… Nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm, tìm giải pháp tháo gỡ.

Gia lai chậm giải ngân vốn đầu tư công
HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp. Ảnh: LK.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến ngày 17-9, tỉnh này đã giải ngân vốn đầu tư công 1.674 tỉ đồng trong tổng vốn hơn 4.436 tỉ đồng, tương đương 37% kế hoạch vốn của năm.

Có chín địa phương là chủ đầu tư bị điểm danh giải ngân thấp, gồm huyện Chư Prông 38%, Phú Thiện 38%, Đắk Đoa 39%, Chư Sê 30%, la Pa 31%, Kbang 33%, Đắk Pơ 29%, Chư Păh 28%, thị xã Ayun Pa 18%.

Có sáu sở ngành là chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân thấp gồm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 31%, Chi cục Kiểm lâm tỉnh 13%, Sở NN&PTNT 9%, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai 10%, Sở Y tế 3%, Sở VH-TT&DL 1%.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nguyên nhân giải ngân chậm là khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp, các dự án vướng các quy định, hụt thu tiền sử dụng đất khiến một số dự án sử dụng nguồn vốn này không thể triển khai…

Ông Nguyễn Tuấn Anh nói tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Phân công lãnh đạo trực tiếp quản lý dự án, tăng cường giám sát hiện trường, kịp thời giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc; chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả giải ngân của dự án.

UBND tỉnh Gia Lai xác định kết quả giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án được phân công theo dõi là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tập thể, cá nhân.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tổng số vốn ứng quá hạn tại Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng nợ kéo dài, đến ngày 20-9 còn hơn 181 tỉ đồng.

20 năm chưa làm xong một con đường

Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến dự án đường Nguyễn Văn Linh, TP Pleiku.

Theo ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- HĐND tỉnh Gia Lai, dự án đường Nguyễn Văn Linh triển khai cách đây 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Lý do là thiếu vốn giải phóng mặt bằng, dự án vẫn chưa đền bù xong cho người dân.

Ông Vũ Tiến Anh bày tỏ lo lắng nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ sẽ bị Trung ương thu hồi 200 tỉ đồng vốn.

Gia Lai: Vẫn lúng túng 'bài toán' giải ngân vốn đầu tư công
Dự án đường Nguyễn Văn Linh kéo dài gần 20 năm. Ảnh: LK

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói theo phương án ban đầu, nguồn vốn đầu tư của dự án này do UBND TP Pleiku thực hiện từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ, phải nhiều lần điều chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.