Bình Thuận: Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 33% kế hoạch Thủ tướng giao

(PLO)- Đến tháng 9-2024, Bình Thuận chỉ giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,01%; trong đó có hơn 2/3 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 50% kế hoạch vốn năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận vừa phát đi Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh và việc giải ngân vốn đầu tư công.

đầu tư công
Đường 719B, công trình đầu tư bằng vốn đầu tư công tại Bình Thuận. Ảnh PN.

Giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

Theo đó, đến nay, tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm; quá trình thực hiện phát sinh những hạn chế, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2024 rất thấp, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, trong đó kết quả giải ngân vốn của các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh chỉ đạt 14,14% so với kế hoạch.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhất là quy định, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Căn cứ hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để thực hiện các thủ tục ban hành bảng giá đất năm 2024.

Khẩn trương thực hiện thủ tục để cho chủ trương đầu tư một số dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bức xúc; tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án Khu công nghiệp Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và Kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể (Đề án 920) về xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn tỉnh; có lộ trình phù hợp để cập nhật, tích hợp thông tin dữ liệu đất đai của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang quản lý.

dau-tu-cong (3).jpg
Phối cảnh cầu Văn Thánh, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận.

Trước mắt, trong năm 2024, nghiên cứu, lựa chọn địa phương có điều kiện thuận lợi (TP Phan Thiết, huyện Phú Quý) để cập nhật, tích hợp vào Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác ngay khi có phát sinh biến động.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công, giải ngân của từng dự án; lập bảng thống kê dự kiến giải ngân vốn đầu tư công từng tháng (tháng 10,11,12-2024) đối với từng dự án.

Đề xuất, điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân hết số vốn được giao; ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình đã có đất sạch, không vướng mắc thủ tục; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 28-9-2024.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ bố trí họp hàng tháng (từ tháng 10 đến tháng 12-2024) để nghe tiến độ thực hiện thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách hàng tháng gửi về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

dau-tu-cong (2).jpg
Rất nhiều tuyến đường ven biển được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công ở Bình Thuận. Ảnh PN.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo hệ thống chính trị tại địa phương tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động Nhân dân đồng tình, phối hợp, ủng hộ việc thực hiện các dự án trên địa bàn, sẵn sàng bàn giao đất, thực hiện tái định cư; giải quyết tốt sinh kế cho người dân.

dau-tu-cong (4).jpg
Phối cảnh sân bay Phan Thiết, một trong những công trình trọng điểm của Bình Thuận.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm (nhất là các dự án tại huyện Hàm Tân, Phan Thiết).

“Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, UBND dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh nếu không hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”. Thông báo kết luận.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Thuận hơn 4.630 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến ngày 13-9-2024 hơn 1.528 tỷ đồng, đạt 33,01% so với kế hoạch; trong đó có hơn 2/3 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 50% kế hoạch vốn năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.