Gia Lai: Chủ đầu tư báo cáo nguyên nhân gây vỡ tường đập thủy điện Ia Glae 2

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết sự cố vỡ tường tạm thủy điện Ia Glae 2 ở huyện Chư Prông là do mưa lớn, không gây thiệt hại về người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, cho biết chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Glae 2 là Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng đã có báo cáo về sự cố vỡ tường tạm đập tràn công trình này.

Theo báo cáo, nguyên nhân vỡ là do mưa lớn, nước đổ về đột ngột gây vỡ tường.

Vo-dap-thuy-dien-Ia-glae 2-Chu-prong-gia-lai -gay-ngap-lut 1.jpg
Vị trí đập thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ tường. Ảnh: LK

Theo ông Lộc, bước đầu xác định có khoảng 17 hộ dân bị ảnh hưởng do thiệt hại về hoa màu. Hiện, doanh nghiệp cùng chính quyền hai xã Ia Ga và Ia Vê đang thống kê hoa màu bị ảnh hưởng, sau đó báo lên huyện để thực hiện thỏa thuận đền bù, hỗ trợ cho dân.

“Đây là sự cố mang tính cục bộ do mưa lớn, chỉ sập một phần tường tạm (cánh tường cao 1-2 m), phần móng đập tràn không ảnh hưởng gì. Chủ đầu tư cũng thống nhất hỗ trợ cho người dân nếu có thiệt hại” - ông Lộc nói.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng, tối 8-10 và rạng sáng 9-10, trên địa bàn huyện Chư Prông và khu vực dự án thủy điện Ia Glae 2 có mưa đặc biệt lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Ia Glae đổ về gây lũ quét, làm ngập úng cục bộ và cuốn trôi đất, đá về phía hạ lưu.

Do lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Ia Glae 2 (đây là phần tường đang thi công, cao trình 1-2 m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép).

Đối với phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công trước (chưa tích nước hồ chứa) và các hạng mục công trình khác an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Sự cố có ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình; không gây thiệt hại về người, vật kiến trúc và gia súc, gia cầm.

Liên quan về sự cố vỡ tường tạm của đập dẫn nước thủy điện Ia Glae 2, PV đã nhiều lần liên lạc, nhắn tin cho ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, để nắm thông về thiệt hại do sự cố gây ra và công tác khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, ông Hạnh không trả lời. Phía chính quyền xã Ia Ga cũng không cung cấp thông tin gì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.